Sông Vu Gia vượt mức báo động 2, thủy điện điều tiết lũ

.

ĐNO - Đến 14 giờ ngày 10-10, lũ trên các sông Túy Loan và Cu Đê đã đạt đỉnh, nhưng đang duy trì ở mức cao. Từ 13 giờ cùng ngày, lũ trên sông Vu Gia đã vượt mức báo động 2. Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang điều tiết lũ cho hạ du.

Video: HOÀNG HIỆP 

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, do mưa quá lớn, mực nước hồ Đồng Nghệ đã vượt ngưỡng tràn xả sâu 1,15m.

Có 13 hồ chứa nước đã qua tràn gồm Trước Đông, Hóc Gối, Tân An, Diêu Phong, Hòa Khê, Hố Gáo, Hố Thung, Đồng Tréo, Truông Đá Bạc; Hố Cái; Hố Cau, Hố Trảy, Hóc Khế. Các hồ chứa nhỏ khác đã gần tràn: Phú Túc, An Nhơn, Hố Lăng, Trường Loan.

Có 4/11 xã ở huyện Hòa Vang bị ngập. Theo đó, các thôn Lộc Mỹ, Nam Yên và An Định (xã Hòa Bắc) bị ngập đường và gây chia cắt. Tại xã Hòa Liên, ngập cục bộ các thôn Trung Sơn, Hiền Phước, Trường Định.

Lũ trên sông Túy Loan dâng cao, tràn qua tuyến quốc lộ 14G, ngập vùng rau Túy Loan và vùng trồng ớt Bồ Bản.

Tuyến quốc lộ 14G đoạn qua xã Hòa Phú cũng bị lũ sông Túy Loan tràn qua, ngập sâu, gây chia cắt.

Đến 14 giờ ngày 10-10, do mưa rất lớn ở tỉnh Quảng Nam nên 3 thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đak Mi 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia với tổng lưu lượng xả là 2.119m3/s so với tổng lưu lượng lũ về 3 hồ là 3.847m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 đang vận hành cắt lũ cho hạ du sông Thu Bồn với lưu lượng xả 210m3/s so với lưu lượng lũ về hồ lúc cao nhất đến 3.842m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sẽ tiếp tục lên ở mức xấp xỉ báo động (BĐ) 3; lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên mức BĐ 1 đến BĐ 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt sâu những vùng trũng thấp, ven sông suối; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.