.
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:

Không được ghìm hàng, đầu cơ tăng giá gạo

.

* Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh thị sát tình hình cung ứng gạo
* Thành lập Tổ liên ngành kiểm tra, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu

>> Giá gạo đã bình ổn trở lại

Chiều ngày 28-4, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đã ký công văn 2495/UBND - KTN chỉ đạo về việc bình ổn giá gạo trên thị trường thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Lương thực (CPLT) Đà Nẵng ngoài việc tổ chức thêm 5 điểm bán gạo trên địa bàn thành phố tại chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn, chợ An Hải Đông, chợ Hòa Khánh với giá bán niêm yết 9.500 đồng/1 kg gạo thường (bắt đầu từ ngày 28-4 đến hết ngày 5-5-2008), công ty tiếp tục duy trì các địa điểm bán gạo hiện có của đơn vị.

Chủ tịch Trần Văn Minh trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng về việc cung ứng gạo cho người dân. Ảnh: T.B.N

UBND thành phố yêu cầu Sở Công thương theo dõi, giám sát lượng gạo bán ra trong ngày của Công ty CPLT Đà Nẵng; làm việc với các siêu thị trên địa bàn thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục cung ứng gạo ra thị trường, không được ghìm hàng, đầu cơ tăng giá; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Công ty CPLT Đà Nẵng tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện và xử phạt thật nghiêm theo đúng qui định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện đầu cơ tăng giá gạo; đề xuất UBND thành phố thành lập 1 Tổ kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố như: gạo, xăng, dầu, vật liệu xây dựng…

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố như Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để giúp người dân hiểu được tình hình lúa gạo của Việt Nam, các chính sách, chủ trương của Chính phủ và chủ trương nêu trên của thành phố để góp phần bình ổn giá cả thị trường lương thực.

* Ngay trong chiều 28-4, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh cùng đại diện các sở, ngành hữu quan đã trực tiếp đi thị sát tình hình cung ứng gạo cho người dân trên địa bàn thành phố, kiểm tra các điểm bán gạo bình ổn giá do Công ty CPLT Đà Nẵng triển khai.

Chủ tịch Trần Văn Minh đã chỉ đạo Sở Công Thương cùng Công ty CPLT Đà Nẵng chú ý niêm yết giá rõ ràng, tuyên truyền đầy đủ thông tin để người dân hiểu rõ chủ trương hỗ trợ của thành phố. Nhằm đảm bảo duy trì khả năng cung ứng gạo lâu dài cho nhu cầu nhân dân, Chủ tịch đề nghị DN xem xét thực tế để có thể mở thêm một số điểm bán gạo bình ổn khác ngoài các điểm đã thống nhất lựa chọn; đồng thời công tác kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ để trục lợi đầu cơ gạo trong bối cảnh hiện tại cũng phải tổ chức nghiêm túc và công khai.

ĐÀ NAM - THỤY BẤT NHI

;
.
.
.
.
.