.
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Chậm triển khai Khu dân cư Phần Lăng 2 do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài

Chiều ngày 7-5, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố có buổi làm việc với Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng về tình hình đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư (TĐC) và xây dựng các công trình trọng điểm.

Theo báo cáo của công ty về tình hình giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí đất tái định cư tại các dự án do công ty điều hành: Đã bố trí xong đất tái định cư giai đoạn 1 ở KDC Bá Tùng, các KDC phía Nam đường Phan Đăng Lưu, KDC đầu tuyến Nguyễn Văn Linh, Khu A-KDC Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng, KDC phía Tây đường Nguyễn Huy Tưởng chưa bố trí TĐC do chậm trễ trong di dời giải tỏa, giao mặt bằng. Riêng KDC số 2 Phần Lăng vẫn còn 121 hộ đã giao mặt bằng từ năm 2005-2008 chờ TĐC. Nêu lý do các KDC chưa có đất để bố trí TĐC, Giám đốc công ty Trần Phước Tuấn cho biết: Tiến độ bố trí TĐC phụ thuộc vào chính quyền các địa phương và Ban Giải tỏa đền bù.

Đặc biệt là kéo dài việc bố trí TĐC ở KDC số 2 Phần Lăng do Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng thực hiện giải tỏa chậm, giải tỏa không đồng bộ, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do lãnh đạo quận Thanh Khê bận, chưa kiểm tra kỹ để phối hợp đôn đốc giao mặt bằng. Về phía người dân, một số hộ đòi hỏi mức đền bù quá cao cũng làm chậm tiến độ giao mặt bằng.

Qua buổi làm việc Ban Kinh tế-Ngân sách kết luận việc chậm triển khai các dự án KDC để bố trí tái định cư có nguyên nhân nổi bật là công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan chưa tốt. Yêu cầu công ty phải chuẩn bị tốt các điều kiện để giải phóng mặt bằng, thi công cầu Rồng qua sông Hàn đúng tiến độ trước tin đồn ngưng triển khai công trình này. 

S.T

;
.
.
.
.
.