.
BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI SỞ NN&PTNT

Giá cả vật tư, phân bón, nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng sản xuất nông-ngư nghiệp

* Vẫn tiếp tục dự án sản xuất rau sạch

Sáng ngày 27-5, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện kế hoạch 5 tháng đầu năm của ngành và một số vấn đề có liên quan.

Báo cáo của Sở NN& PTNT cho biết, giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm 5 tháng đầu năm nay đạt 332 tỷ đồng, giảm 2,5% so cùng kỳ năm ngoái. Giá nhiên liệu tăng cao nên chỉ có 65% tàu thuyền đi khai thác, sản lượng giảm 2,8%. Vụ đông xuân 2006-2007, do ảnh hưởng thời tiết làm mất trắng 163,5 ha lúa, sản lượng thu hoạch đạt 22.954 tấn thóc, giảm 4,7%. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên không để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Công trình chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang vẫn triển khai hạng mục do ngân sách địa phương đầu tư, hạng mục do Trung ương đầu tư đang chờ điều chỉnh dự toán. Công trình hạ tầng kỹ thuật cảng cá mới Thọ Quang chậm triển khai do thủ tục. Sở NN và PTNT kiến nghị thành phố bổ sung kinh phí hỗ trợ giống cho nông dân nghèo để giảm bớt khó khăn khi giá cả tăng cao. Hiện nay, việc thực hiện hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bị vướng do quy định tàu phải có sổ ghi chép hải trình, vị trí và sản lượng khai thác, trong khi sổ này do Bộ Thủy sản cấp.

Thực hiện nhiệm vụ của chương trình 5 triệu ha rừng năm 2008 mới chỉ có kinh phí bảo vệ rừng, việc trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh hiện thả lỏng do chưa cấp 3,323 tỷ  đồng. Vấn đề giao đất, giao rừng hiện nay chưa ổn vì thành phố chưa có phê duyệt tổng thể quy hoạch rừng. Do đó không thể phân biệt rừng nào là đặc dụng, rừng nào sản xuất. Đề nghị thành phố phê duyệt đề án “Xây dựng mạng lưới thú y cơ sở” để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh và ghi vốn bổ sung các công trình cấp thiết.

Trả lời chất vấn của Ban KTNS, ông Trần Văn Hào, Giám đốc Sở NN và PTNT cho biết: Vấn đề lớn nhất hiện nay của ngành là chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng thị trường như: Sản xuất lúa  giống, rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn. Về vấn đề thế nào là rau sạch, hiện nay vẫn chưa có quy định tiêu chuẩn về rau sạch, cơ quan thẩm định và cấp chứng nhận rau sạch.

Vậy nên dự án phát triển rau sạch của thành phố vẫn tiếp tục triển khai và sẽ mở rộng hơn. Sản xuất rau của thành phố mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, còn lại là rau Đà Lạt và các tỉnh khác. Về bảo vệ tài nguyên rừng, ông Hào cho biết: Hiện nay đã có một tổ công tác chốt ở ga Hải Vân để ngăn chặn lâm tặc đưa gỗ lên tàu…

S.T

;
.
.
.
.
.