.

Công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

.

Ngày 25-6, tại Đà Nẵng, Bộ Giao thông-Vận tải, UBND thành phố Đà Nẵng, Cụm cảng Hàng không miền Trung đã tổ chức công bố quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. 

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sẽ được mở rộng để đón các chuyến bay quốc tế đến miền Trung.

Theo đó, đến năm 2015, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ kéo dài một đường cất, hạ cánh đạt 3.500 m x 45,72 m bảo đảm khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn như B777, A300, A600…, nâng cấp hệ thống đường lăn gồm 2 đường lăn song song, 1 đường lăn cao tốc và 1 đường lăn tắt.

Đồng thời, hệ thống sân đỗ máy bay được mở rộng từ 10 vị trí hiện tại lên 21 vị trí; riêng khu nhà ga dân dụng sẽ được nâng cấp bảo đảm khả năng đón, trả 300 hành khách/giờ cao điểm với nhà ga nội địa (cũ) và 4 triệu hành khách/năm với nhà ga quốc tế (mới). Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đến năm 2025 là 4.497 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn từ nay đến 2015 là 2.683 tỷ đồng.
                                          
Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.