.

Nhiều cơ sở kinh doanh tự ý tăng giá

* Giá dầu ăn Marvella thực tế không tăng cao tới mức 20%
* Phát hiện một ủy nhiệm thu thu thuế sai quy định


Giám đốc Sở Công thương Phan Văn Kha đề nghị trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra, kiểm soát liên ngành về giá cả thị trường phải kiểm tra quyết liệt hơn đối với các mặt hàng có khả năng biến động mạnh: sắt thép, vật liệu xây dựng, thuốc tây, để giá cả không bùng phát, gây khó khăn cho nhân dân và ảnh hưởng đến nền sản xuất chung.

Sau khi kiểm tra mặt hàng dầu ăn Marvella và dầu ăn chay Voca tại DNTN Quốc Linh (16 Hàm Nghi) trong tuần qua, Đoàn kiểm tra, kiểm soát liên ngành giá cả thị trường kết luận: “Giá dầu ăn Marvella không tăng cao tới mức 20% như mọi người lầm tưởng”. Thực tế, từ đầu tháng 7, Công ty Dầu thực vật Goldhope Nhà Bè mới chính thức tăng giá bán mặt hàng này lên gần 7% (khoảng 1.500 đồng/kg). Nhưng từ tháng 6, thông tin tăng giá 20% (khoảng 6.000đ/kg) đã được loan ra, các cửa hàng đã dựa vào đó để tự xây dựng giá bán lẻ tăng theo tương ứng.
 
Hiện thời, Đoàn kiểm tra đề nghị các đại lý trên địa bàn Đà Nẵng giữ nguyên giá bán cũ đối với lượng hàng hóa còn tồn kho. Đoàn cũng phát hiện tại DNTN Quốc Linh, hạn sử dụng ghi trên bao bì dầu ăn Marvella (25kg/can) là  2 năm, nhưng hạn sử dụng trong bản công bố chất lượng của Công ty Dầu thực vật Goldhope Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) chỉ có 1 năm. Ngoài ra, trong số hàng tồn kho của công ty này, gần 300 can dầu ăn có dấu hiệu bị đông đục (không bảo đảm chất lượng về cảm quan). Đoàn đã lấy mẫu và chuyển cho Trung tâm Y tế dự phòng thành phố kiểm tra các chỉ số vi sinh; đồng thời mời công ty ra làm việc.

“Kinh doanh ăn uống mà không có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” là hành vi vi phạm phổ biến ở các cơ sở: Phở 24 (41 Nguyễn Văn Linh – thuộc Công ty TNHH TMDV Trúc Lâm Viên), quán Mỳ Quảng của bà Tôn Nữ Thị Dung (tổ 23 Hòa Cường Nam) và quán phở 185 Trần Phú. Theo Chi cục Quản lý thị trường, giá bán 29.000đ/tô bình thường, 35.000đ/tô đặc biệt ở tiệm Phở 24 là quá cao, tăng đến 20% so với tháng 12-2007, trong khi chi phí đầu vào như gas, thịt bò chỉ tăng từ 2% - 10%.

Hiện giá cả các loại xi-măng, thép tăng 50.000đ/tấn, gas  tăng 7.000đ/bình 13 kg so với tháng trước.
Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, kiểm soát liên ngành giá cả thị trường cuối tuần qua, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện trường hợp ông Nguyễn Văn Dũng (kinh doanh vật tư nông nghiệp tại tổ 28 phường Hòa Quý) không nộp thuế đúng quy định.

Theo hồ sơ lưu tại Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn, ông Dũng ra kinh doanh từ tháng 6-2004 đến hết tháng 6-2007, do Đội Thuế liên phường Hòa Hải – Hòa Quý quản lý thu thuế với các mức thuế theo quy định hiện hành. Đến tháng 7-2007, ông Dũng làm đơn xin nghỉ hẳn kinh doanh, được Chi cục Thuế quận ngũ Hành Sơn ra thông báo số 511TB-CCT ngày 5-7-2007 đồng ý cho cơ sở kinh doanh ông Dũng nghỉ hẳn kinh doanh từ 1-7-2007 với số tiền thuế GTGT, TNDN được miễn tại thời điểm này là 153.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, ngày 18-5-2008, ông Mai Siêng - ủy nhiệm thu thuế phường Hòa Quý lại xuất biên lai thu thuế DV/2004B số 3650 thu thuế tháng 1, 2, 3, 4 và 5-2008 là 598.000 đồng và biên lai AP/04-B số 40220 thu thuế môn bài 300.000 đồng. Việc thu thuế này do ông Mai Siêng tự ý thu, không lập bộ và hồ sơ ban đầu với hộ phát sinh.

Vì vậy, đối với cơ sở kinh doanh của ông Dũng kê khai doanh thu tính thuế không đúng với doanh thu thực tế phát sinh, Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành truy thu và phạt một lần thuế với số tiền 30.156.520 đồng trên doanh thu bán hàng không kê khai tính thuế. Đối với ông Mai Siêng, vi phạm thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế, Chi cục cũng yêu cầu viết giải trình, họp kiểm điểm, đồng thời báo cáo cho Chủ tịch UBND quận tiếp tục làm rõ.

HẰNG VANG

;
.
.
.
.
.