.
THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Thị trường tài chính, tiền tệ đã cơ bản được bình ổn

.

Ngày 6-8, tại Hà Nội, 170 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã dự lớp bồi dưỡng kiến thức về “Phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ Nội vụ tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lớp bồi dưỡng.    Ảnh: TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý nghĩa của lớp học và cho rằng đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các địa phương cập nhật thông tin, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế -chính trị tại địa phương.

Sau khi nêu bật những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch Đại hội X của Đảng đã đề ra, Thủ tướng cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2008, những nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bước đầu phát huy tác dụng. Chỉ số giá tiêu dùng đã có xu hướng tăng chậm lại. Thị trường tài chính, tiền tệ đã cơ bản được bình ổn, thị trường chứng khoán dù có nhiều biến động nhưng đã có dấu hiệu phục hồi. Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 6,5% và dự kiến trong những tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục tăng…

Trong 7 tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực như sản xuất nông nghiệp đã đạt kết quả cao với sản lượng lúa vụ đông xuân đạt trên 18 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao với 45,2 tỷ USD vốn FDI; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 36,9 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2007. Bằng các biện pháp quyết liệt, kim ngạch nhập khẩu cũng đã có xu hướng giảm dần, thâm hụt thương mại đã từng bước được thu hẹp. Trong tháng 7, do giá cả hàng hóa trên thị trường khá ổn định, đặc biệt là giá lương thực đã giảm nên chỉ số giá tiêu dùng cả nước so với tháng 6-2008 chỉ tăng 1,13% và đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008 đến nay…

Thủ tướng cho biết, để giảm thiểu tác động của lạm phát đến đời sống nhân dân, nhất là vùng nghèo, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, người lao động có thu nhập thấp, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội như ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân…

Trong thực hiện cắt giảm đầu tư công, các Bộ, ban, ngành và các địa phương đã thực hiện nghiêm túc và đã cắt giảm được 8% ( nếu cộng với 20% trượt giá, con số này sẽ là 28%)- chính điều này đã góp phần tác động tích cực đến thị trường trong nước. Phát huy kết quả trên, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung vào hai nội dung tiết kiệm và cải cách hành chính, bởi trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, ý thức thực hành tiết kiệm của mỗi người sẽ góp phần quan trọng ổn định kinh tế đất nước.

Từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng cao tác động đến đời sống, sản xuất của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp của Chính phủ, trong đó kiềm chế lạm phát là hàng đầu. Các địa phương bảo đảm vốn cho các dự án trọng điểm; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Các phương tiện thông tin đại chúng phải đưa thông tin chính xác, tạo niềm tin, khí thế trong nhân dân về các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội bền vững của nước ta.

(Theo TTXVN)

;
.
.
.
.
.