.

Đà Nẵng được mùa hoa

.
Trong khi các loại hoa Tết nhập về từ Đà Lạt không đẹp như mong đợi, thì hoa “ra lò” tại Đà Nẵng lại được đánh giá là nhiều và có chất lượng vượt trội hơn do không bị ảnh hưởng bởi mưa lụt. Theo đà tăng của giá phân, giống, nhân công..., giá hoa Tết năm nay sẽ tiếp tục tăng 10-20%.

Mô tả ảnh.
Hiện các loại hoa phổ thông chỉ dao động ở mức 50-70 nghìn đồng/chậu.
 
Dù giá cao, hoa lan vẫn được ưa chuộng

Thăm dò thị trường, nhiều điểm bán hoa cảnh trên đường Hà Huy Tập, Trần Cao Vân, Trưng Nữ Vương chỉ nhập hàng bán Tết lai rai, chứ chưa quá ồ ạt. Đa số người mua chủ yếu đi dạo chợ, dọ giá v­à tham khảo các chủng loại hoa. Theo nhận định của nhiều người chơi hoa, năm nay, hoa Tết không phong phú v­à tươi tắn, rực rỡ như mọi năm. Một chủ hàng hoa ở đường Trưng Nữ Vương lý giải: “Vừa rồi mưa lụt quá nhiều, hoa chỉ ở mức tầm tầm vậy thôi, không hơn được”. Cũng theo chị, đến thời điểm này, giá các loại cây hoa phổ thông trong ngày Tết như đỗ quyên, sen cạn, rum vàng, hồng môn… chỉ dao động ở mức 50-70 nghìn đồng/chậu, và chỉ tăng thêm 15-20% từ khoảng 15 tháng Chạp trở đi, khi các đợt hoa khác lần lượt được đưa về từ Đà Lạt.

Trong hàng trăm loại hoa, hoa lan, loại có giá khá cao từ vài chục đến vài trăm, thậm chí hơn triệu đồng/chậu lại được người chơi quan tâm hơn cả. Không kể lan nhập về từ Đà Lạt, Đài Loan theo lời những người bán, thì Tết nay, nông dân phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cung ứng cho thị trường Đà Nẵng khoảng hai nghìn giò lan các loại. Loại hoa này tỏ ra lấn át các giống khác ở màu sắc, sự khỏe mạnh và thời gian trụ bông. Các chậu lan hồ điệp mới trổ búp non có giá

80-110 nghìn đồng, nếu người chơi khéo tay, có thể “tành tành” nở hoa trước Tết mươi ngày và duy trì đến khoảng 20 ngày sau đó. Lan rô vẫn bình dân ở mức 35-40 nghìn đồng/chậu với hai màu chính là tím và trắng; trong khi địa lan sang trọng khá kén người mua vì giá cao, thường từ 350 nghìn đồng/chậu trở lên.

Người chơi cũng có thể tuyển cho mình những cây mai cảnh để bàn cao chừng hơn nửa mét có giá 150 nghìn đồng/chậu tại các khu mua bán hoa. Một người bán trên đường Hà Huy Tập cho hay, thường để chơi được mai, người ta phải có trong tay tiền triệu, nên với giá “bèo”, mặt hàng này trở nên khá hút khách. “Mấy ngày nay khách hàng mua rất nhiều, mang về lặt lá, tỉa cành để chờ đón Tết”, người bán nói.

Hoa Đà Nẵng “chảnh”

Mô tả ảnh.
Được thời tiết ủng hộ, hoa Đà Nẵng Tết nay được đánh giá là nhiều và có chất lượng hơn cả.
Hiện nay, các lái buôn đã tới thẳng nhà vườn tại Đà Nẵng để đặt mua hoa theo giá sỉ. Sở hữu vườn hoa nằm ngay trục đường lớn Nguyễn Hữu Thọ, ông Nguyễn Văn Mỹ cho hay, năm nào ông cũng chỉ ngồi tại vườn, bán cho người buôn hơn phân nửa số cúc, ly mà ông có, còn lại có thể bán lai rai cho khách vãng lai mà không cần phải vất vả chen chân vào các khu chợ hoa Xuân. Theo ông Phan Hòa, nông dân trồng hoa ở Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, mức giá sỉ thường chỉ bằng khoảng 2/3 giá bán tại chợ, nhưng nông dân được lợi ở chỗ là không phải tốn chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuê lô, điện nước…

Hoa sản xuất tại Đà Nẵng năm nay khá nhiều. Riêng 70 hộ nông dân làng hoa Hòa Cường Bắc đã góp khoảng 60 nghìn chậu hoa các loại, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, theo thống kê của Hội Nông dân phường. Nhiều nhà vườn dự đoán, giá hoa năm nay sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 10-20%, vì nguồn hoa từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa… suy giảm do lụt lội, mưa bão trong thời gian qua. Thêm vào đó, giá các loại phân bón, nhân công, giống đều tăng khoảng 10-20% đã góp phần đẩy giá hoa tăng tương tự.
 
Tuy đến khoảng giữa tháng Chạp, sau khi tham khảo giá và coi ngó tình hình thị trường, nhà vườn mới định được giá hoa chính thức, nhưng ông Hòa cũng đưa ra mức bình quân cho hoa cúc là 120 nghìn đồng/cặp theo giá sỉ, và 250-450 nghìn đồng/cặp theo giá lẻ. Những cặp cúc cao, to, hoa đẹp nhất sẽ được chào bán với mức 1-1,2 triệu đồng. Riêng hoa ly sẽ tăng từ 150 nghìn đồng/chậu vào năm ngoái lên khoảng 200 nghìn đồng/chậu trong năm nay.

Bài và ảnh: Triêu Nhan
;
.
.
.
.
.