.

Triển vọng ngành Dệt-may

.
Theo tin từ Bộ Công thương, tháng 1-2011, ngành Dệt-may cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu 900 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay. Dự kiến tháng 2-2011 sẽ đạt khoảng 800 triệu USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do thời gian nghỉ Tết Tân Mão và những biến động về lao động khi người lao động về ăn Tết. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy dự kiến mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu 12,5 tỷ USD cả năm có khả năng thực hiện được. Cũng theo thông báo của Bộ Công thương, rất nhiều đơn vị đã có đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí một số đơn vị có đơn hàng đến hết tháng 9-2011.

Mô tả ảnh.
Công nhân Công ty CP Dệt may 29-3 đang miệt mài làm việc.
 
Đối với ngành Dệt-may ở thành phố Đà Nẵng với 3 đơn vị lớn như: Tổng Công ty CP Dệt-may Hòa Thọ, Công ty CP Dệt-may 29-3 và Công ty CP Dệt Hòa Khánh đã đưa ra kế hoạch với con số trên 100 triệu USD giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011 (Tổng Công ty CP Dệt-may Hòa Thọ 75 triệu USD, Công ty CP Dệt-may 29-3 là 25 triệu USD), tăng từ 7% đến 13% so với năm 2010.

Tổng Công ty CP Dệt-may Hòa Thọ là doanh nghiệp dệt may hàng đầu của miền Trung, đã khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, Tổng Công ty đã ký nhiều hợp đồng với các khách hàng, có đơn hàng sản xuất đến hết quý 2 năm 2011, đặc biệt có 3 khách hàng có đơn hàng cả năm 2011. Sau Tết Tân Mão, CBCNV Tổng Công ty đã đi làm đầy đủ với khí thế thi đua sôi nổi nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã tuyển thêm công nhân để đào tạo phục vụ cho dự án đầu tư Nhà máy Veston và bổ sung thêm cho các dây chuyền. Trong tháng 2 này, Tổng Công ty quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch doanh thu 100 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong 2 tháng đầu năm 2011, Tổng Công ty thực hiện doanh thu 273 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2010.

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt-may 29-3 tự tin khẳng định: Quyết tâm của công ty là thực hiện vượt mức chỉ tiêu năm 2011 như Nghị quyết HĐQT Công ty đã đề ra với cơ sở thuyết phục. Bà Xuân Nguyệt cho biết thêm, sau nhiều năm cải tiến công nghệ, đổi mới thiết bị, hợp lý hóa sản xuất, công ty đã tăng năng suất lao động 15% so với trước, góp phần ổn định tình hình lao động, nâng cao đời sống của người lao động. Ngay từ ngày đầu năm, đã có 98% lao động đến làm việc với khí thế mới, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
 
Nhờ giữ vững chất lượng sản phẩm, tích cực quảng bá hình ảnh ra thế giới, nên công ty đã có nhiều khách hàng mới. Ngay từ đầu năm, công ty đã ký được nhiều đơn hàng sản xuất đến tháng 6-2011, một số khách hàng ký đến hết năm 2011 với số lượng tương đối lớn và giá tăng từ 10-15% so với năm 2010. Ban lãnh đạo công ty tập trung nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác cải tiến, phát động các đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập công ty (29-3-1976 - 29-3-2011). Công ty sẽ tuyển thêm 200 công nhân có tay nghề vào làm việc tại các xí nghiệp.

Đến với Công ty CP Dệt Hòa Khánh những ngày đầu năm, chúng tôi cũng vui lây với niềm vui của cả công ty. Ông Nguyễn Chánh, Giám đốc công ty cho biết: Công ty có lực lượng lao động khá ổn định vào mọi thời điểm, kể cả sau Tết, nên ngay từ đầu năm, hầu hết công nhân đã đi làm đầy đủ với khí thế mới. Dự kiến quý 1-2011, công ty sẽ đạt gần 40 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, trong đó 90% là xuất khẩu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những kết quả khả quan từ những ngày đầu năm, ngành Dệt-may sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2011.

Bài và ảnh: Đức Thịnh
;
.
.
.
.
.