.

Ngư dân Đào Ngọc Minh Tâm tích cực bám biển

.
Gần 40 tuổi, anh Đào Ngọc Minh Tâm, ở tổ 26 phường Thanh Khê Đông (Thanh Khê) có hơn 20 năm bám biển, nay là chủ và là thuyền trưởng tàu ĐNa 90369 chuyên nghề lưới vây, loại 340 CV. Thân hình vạm vỡ, nước da màu đồng hun, anh là người dạn dày sóng gió tại các ngư trường xa bờ. Mặc cho tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp, nhiều tháng nay, tàu anh cùng các  tàu trong tổ đội vẫn bám trụ vùng biển Hoàng Sa sản xuất.

Mô tả ảnh.
Anh Đào Ngọc Minh Tâm đang liên lạc với tàu bạn bằng máy ICOM tại Hội Nông dân phường. 
Hơn 20 năm qua, anh Tâm đã 2 lần đổi tàu và 4 đợt chuyển nghề. Ngoài 20 tuổi, anh đã là chủ kiêm thuyền trưởng tàu công suất 60 CV, chuyên nghề lưới chuồn. Nghề này chỉ tồn tại khoảng 5 năm thì chuyển sang nghề giã đôi cao tốc. Đầu những năm 2000, khi nghề câu mực đang ăn nên làm ra, anh mạnh dạn vay tiền ngân hàng cùng vốn tích lũy được, bán tàu cũ, đóng tàu mới trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chính chiếc tàu này đã thoát nạn trở về an toàn trong bão Chanchu năm 2006. Trong đội hình câu mực, tàu anh liên tục đạt năng suất cao, có chuyến đưa về hơn 20 tấn. Mấy năm gần đây, giá mực thất thường, có thời điểm rất khó tiêu thụ, anh quyết định chuyển sang đánh bắt bằng lưới vây, khi đầu tư giàn lưới, giàn đèn hết 700 triệu đồng.

Nói về nghề lưới vây, anh Tâm cho biết, ra đến ngư trường Hoàng Sa, dùng máy tầm ngư để dò luồng cá. Khi phát hiện nhiều cá thì thả lưới, 1-2 giờ kéo lên. Đánh bắt hải sản vô chừng lắm, có chuyến trúng đậm, có chuyến lỗ to. Từ đầu năm đến nay đã bám biển 5 chuyến, đưa về khoảng 90 tấn hải sản. Chuyến nhiều nhất gần 20 tấn, trị giá 500-600 triệu đồng, trừ hết các khoản chi phí, chủ tàu lãi gần 200 triệu đồng, nhân công trên tàu hơn 10 triệu đồng/người. Có chuyến, trừ chi phí lỗ  mất mấy triệu đồng.

Mô tả ảnh.
Anh Tâm (người ngồi) chia vui cùng tàu bạn trúng đậm chuyến biển từ Hoàng Sa trở về.
 
Anh Lê Nguyên Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Khê Đông cho biết: Anh Đào Ngọc Minh Tâm là một trong các điển hình làm ăn giỏi của địa phương. Không chỉ mạnh dạn đầu tư nghề đánh bắt hiệu quả, mà anh liên tục dẫn đầu tổ đội bám biển để sản xuất. Mỗi năm tàu anh đánh bắt từ 150-170 tấn hải sản.     

Tâm sự về nghề đang gắn bó, anh Tâm chỉ có nguyện vọng Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ thích hợp để ngư dân nâng cấp tàu đánh bắt to hơn, hiện đại hơn để bám biển xa bờ, không chỉ đưa về nhiều hải sản giá trị mà còn góp phần bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoài Nam
;
.
.
.
.
.