.

Hàng lậu, hàng nhái hoành hành

.
Dù đã có nhiều chế tài xử phạt và răn đe, song gần đây, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn hoành hành, gây nhiều lo ngại cho môi trường kinh doanh.

Mô tả ảnh.
Hàng trăm mặt hàng nhập lậu bị tiêu hủy.
 
Những tháng đầu năm 2011, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm có chiều hướng giảm so cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp do các đối tượng buôn lậu luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn. Riêng mặt hàng thuốc lá nhập lậu có xu hướng gia tăng. Liên tục trong tháng 4, tháng 5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 kiểm tra, phát hiện ô-tô 38H-4869 do ông Dương Văn Nam (trú xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và bà Phạm Thị Hoa (trú tại Nam Hà, Hà Tĩnh) làm chủ, vận chuyển 5.200 bao thuốc lá điếu hiệu Jet nhập lậu; Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra ô-tô 51B-00269 do ông Hoàng Văn Thắng (trú tại xóm 7, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet nhập lậu.

Thực hiện việc hợp tác cùng với Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHTT châu Á (AIP) đấu tranh chống thuốc lá lậu, thuốc lá giả trên địa bàn, lực lượng QLTT lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nhất là các địa bàn trọng điểm như: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu. Qua đó đã kiểm tra và xử lý 35 vụ, tịch thu 336 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ và chuyển giao Công an quận Liên Chiểu thụ lý 2 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng 8.200 bao thuốc lá hiệu Jet. Ngoài thuốc lá nhập lậu, trong 7 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý 28 vụ hàng hóa nhập lậu với gần 400 đĩa ca nhạc nhân bản lậu, 17.414 kilôgam áo quần đã qua sử dụng, gần 300 điện thoại di động, 2.940 viên gạch men, 1.200 lít xăng dầu, 2.801 mét vải, 163 tấm chăn, 38 phích nấu nước…
 
Những mặt hàng thường xuyên bị giả, bị nhái các thương hiệu như áo Việt Tiến, mực in, nắp bình và vỏ bình mực in, nhãn giả, máy rùng tự chế (dụng cụ sản xuất mực in), tiêu bột Chusel, dầu gội các loại, nước uống hiệu Bica, đồng hồ giả hiệu Rado, nay lại tiếp diễn trên thị trường Đà Nẵng. Mới đây, Đội QLTT số 8 kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh gas Hồ Văn Thành (địa chỉ lô 26B2 đường Vũ Ngọc Phan, quận Liên Chiểu) đang sang chiết gas giả. Chi cục đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt và tịch thu hàng hóa, dụng cụ hành nghề.
 
Sau nhiều phản ánh của người dân, lực lượng QLTT đã tịch thu 187 mũ bảo hiểm kém chất lượng, tiêu hủy gần 200 gói, lon, chai, tuýp thực phẩm và mỹ phẩm quá hạn sử dụng. Không chỉ kiểm tra, kiểm soát trên khâu lưu thông, lực lượng QLTT còn kiểm tra 696 doanh nghiệp và phát hiện 562 doanh nghiệp vi phạm (chiếm 80,74% số doanh nghiệp kiểm tra) về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, không có giấy phép kinh doanh và đã xử lý vi phạm hành chính bằng tiền gần 458 triệu đồng. Đánh giá về tình hình thị trường, ông Trần Văn Đạm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố nhìn nhận, công tác kiểm tra ngăn chặn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại có hiệu quả đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

Bài và ảnh: Duyên Anh
;
.
.
.
.
.