.

Xử lý gần 22 nghìn vụ vi phạm trong kinh doanh

.
Sáng 11-8, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố Đà Nẵng (BCĐ 127/TP) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết, Trưởng BCĐ 127/TP, chủ trì hội nghị.

Mô tả ảnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.   Ảnh: XUÂN DUYÊN 
 
Trong 10 năm qua, mặc dù công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thủ đoạn, hành vi vi phạm ngày càng tinh vi phức tạp, trong khi cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật xử lý vi phạm chưa đồng bộ, chưa đủ sức răn đe, nhưng với tinh thần đấu tranh kiên quyết và liên tục của các lực lượng thành viên BCĐ 127/TP, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát và phát hiện gần 25.500 vụ, xử lý gần 22.000 vụ vi phạm các loại, trong đó gần 4.000 vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu; gần 600 vụ vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng và sở hữu trí tuệ; gần 6.000 vụ gian lận thương mại, hơn 11.000 vụ vi phạm khác, thu nộp ngân sách gần 22.000 tỷ đồng. Qua đó góp phần đưa Đà Nẵng trở thành địa bàn không có điểm nóng về buôn lậu, giữ vững thị trường ổn định, hoạt động thương mại sôi nổi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Tấn Viết đã ghi nhận những cố gắng của các đơn vị thành viên, đồng thời đề nghị các đơn vị cần  xác định những khó khăn, phức tạp để trong thời gian đến tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính, trong đó tập trung  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, chống đầu cơ ghim hàng gây bất ổn thị trường, kiện toàn bộ máy thành viên BCĐ 127; tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kiểm soát viên; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để phát huy sức mạnh lực lượng, thiết bị và thông tin…

Duyên Anh
;
.
.
.
.
.