.

2011: Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ hoàn thành kế hoạch

.

Chiều 29-12, đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm và làm việc với Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng năm 2012. Cùng dự có lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố.

Đồng chí Huỳnh Nghĩa thăm nơi sản xuất của Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ.                                           Ảnh: THU PHƯƠNG
Đồng chí Huỳnh Nghĩa thăm nơi sản xuất của Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ảnh: THU PHƯƠNG

Báo cáo của Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cho biết, đơn vị đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với  nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 16,5% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 76 triệu đô la Mỹ. Thu nhập bình quân người lao động 3,5 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận đạt 45 tỷ đồng và nộp ngân sách 57 tỷ đồng. Đơn vị đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2011. Đây là kết quả quá trình nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công nhân trên cơ sở các giải pháp chiến lược như đặc biệt quan tâm đến người lao động, minh bạch về tài chính, tổ chức sản xuất theo chuyên môn hóa, đầu tư hợp lý và đẩy mạnh công tác thị trường.  Năm 2012, đơn vị phấn đấu đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng với các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị và thị trường.

Lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đã đánh giá cao chặng đường phát triển nhiều năm liền của Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, vượt qua khó khăn thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới; đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận  và  đời sống công nhân ngày càng cao.

Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương những thành tích đơn vị đạt được trong năm 2011; ghi nhận những kiến nghị về nhà ở cho công nhân và phát triển thị trường thời trang, đồng thời đề nghị sang năm mới, tập thể lãnh đạo, công nhân đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo không ngừng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Thu Phương

;
.
.
.
.
.