.

Đầu tư chiều sâu cho nghề cá

.

Báo cáo tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Nghề cá thành phố tổ chức vào sáng 17-12 cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng có 1.669 tàu thuyền và 659 ghe nan, thúng máy, nhưng chỉ có 154 chiếc công suất trên 90 CV, mỗi năm khai thác khoảng 37 nghìn tấn hải sản các loại.

Tàu công suất lớn trang bị máy tầm ngư, đánh bắt rất hiệu quả.
Tàu công suất lớn trang bị máy tầm ngư, đánh bắt rất hiệu quả.

Có 8.906 lao động nghề biển. Đã hình thành 97 tổ đội đánh bắt trên biển với 699 tàu. Trên đất liền có 500 ha ao hồ nuôi tôm sú và cá nước ngọt. Thành phố quan tâm đầu tư nhiều hạng mục như nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, hỗ trợ nông-ngư dân chuyển đổi ngành nghề, trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa, máy dò ngang, hầm bảo quản hải sản, ngư lưới cụ, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, tập huấn kỹ thuật đánh bắt, nuôi trồng... Các tàu đánh bắt xa bờ đều được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, nhờ vậy hiệu quả sản xuất trên biển đạt cao.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2011-2016, cần phải đầu tư có chiều sâu cho nghề cá nhằm phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ ngư trường và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Hội Nghề cá kiến nghị thành phố mỗi năm dành 1,5 đến 2% tổng chi ngân sách xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá. 30% quỹ này dùng để hỗ trợ và 70% cho vay để ngư dân cải hoán, đóng mới tàu công suất lớn. Sau 5 năm sẽ thu hồi quay vòng cho các hộ khác. Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi ngành nghề, hạn chế thấp nhất tình trạng khai thác gần bờ bằng các nghề bị cấm, xây dựng mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa  hậu cần nghề cá với khai thác, chế biến, hỗ trợ và tạo mọi thuận lợi cho ngư dân tích cực bám biển ở vùng biển xa bờ...

Tin và ảnh: N.C

;
.
.
.
.
.