.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi

.

Ngày 15-3, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Duy Khương trao Bằng khen của UBND thành phố cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011. 				   Ảnh: Triệu Tùng
Đồng chí Võ Duy Khương trao Bằng khen của UBND thành phố cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Báo cáo tổng kết của Chi nhánh NHCSXH thành phố cho biết, năm 2011 NHCSXH thành phố đã thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đạt 801 tỷ đồng, thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt 200 tỷ đồng. NHCSXH thành phố triển khai một số chương trình cho vay có hiệu quả tốt như: Chương trình cho vay hộ nghèo 372 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 76,709 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 293,2 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu lao động 540 triệu đồng; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 8 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 37,5 tỷ đồng; cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 11 tỷ đồng; cho vay thương nhân vùng khó khăn 975 triệu đồng và cho vay đồng bào dân tộc thiểu số 1 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng xã hội mang tính nhân văn cao, vốn đã đến với 56 xã, phường trên toàn thành phố, tạo việc làm mới cho 33.000 lao động, hỗ trợ 8.380 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, về chất lượng tín dụng năm 2011 vẫn còn nhiều tồn tại, nợ quá hạn 28 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,45%; nợ khoanh 571 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07%; tổng nợ xấu chiếm tỷ lệ 3,52%/tổng dư nợ. Đến nay thành phố có 1.738 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, phường, trong đó có 843 tổ đạt loại tốt, 676 tổ loại khá, 219 tổ loại trung bình; 19 tổ loại yếu...  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Duy Khương nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế phải gắn liền với ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố, phấn đấu đến cuối năm 2012 còn lại 0,9%/tổng số hộ dân, cần đặc biệt quan tâm đến chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thành phố nâng cao chất lượng, năng lực để thực hiện mục tiêu “Vì hạnh phúc của người nghèo, vì an sinh xã hội” trên địa bàn.

THÀNH LÂN
 

;
.
.
.
.
.