.

Sản xuất rau màu thương phẩm

.

Nhiều chương trình nông nghiệp được triển khai, nổi bật là trồng nấm ăn, cơ giới hóa đồng ruộng và sản xuất rau an toàn, bước đầu mang lại kết quả khả quan cho nông dân huyện Hòa Vang.
 

Trồng bí đỏ lấy ngọn đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.
Trồng bí đỏ lấy ngọn đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Những năm gần đây, tuy đạt kết quả khá nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhưng thu nhập và mức sống - yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hòa Vang vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đề án Xây dựng NTM của UBND huyện Hòa Vang lập năm 2010 nêu thu nhập bình quân trên địa bàn huyện 12,4 triệu đồng/người/năm, bằng 36,8% bình quân chung của thành phố (33,2 triệu đồng/người/năm). Hiện nay, tuy có cải thiện nhưng thu nhập ở nông thôn vẫn thua xa đô thị. Các xã thu nhập cao nhất huyện như  Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Châu cũng chỉ trên dưới 20 triệu đồng/người/năm.

Các hoạt động kinh tế ở Hòa Vang chưa đột phá theo hướng làm ăn lớn nên thu nhập không cao. Năm 2011, tổng giá trị sản xuất toàn huyện 983 tỷ đồng, tương đương với doanh thu của một doanh nghiệp loại vừa. Hàng chục nghìn hộ nông dân chỉ đạt giá trị sản xuất 270 tỷ đồng/năm. Thương mại, dịch vụ mở ra nhiều nhưng doanh thu cũng chỉ 256 tỷ đồng. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng manh mún nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Sản xuất vật liệu xây dựng - lĩnh vực vốn là thế mạnh của Hòa Vang - đang đối mặt với khó khăn gay gắt, nhiều cơ sở ngừng hoạt động. Chỉ giá trị về xây dựng liên tục tăng nhờ hàng loạt dự án, công trình triển khai trên địa bàn.

Thực hiện công cuộc xây dựng NTM, huyện Hòa Vang đặc biệt chú trọng khai thác tiềm năng đẩy mạnh sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều chương trình đã triển khai bước đầu đem lại kết quả lạc quan, nổi bật là trồng nấm ăn, cơ giới hóa đồng ruộng và sản xuất rau an toàn.

Số liệu từ Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang cho biết, đến nay trên địa bàn huyện có khoảng 300 hộ đang sản xuất nấm rơm, nấm sò với thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Ông Ngô Văn Lâu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Châu cho biết, xã có hơn 30 hộ sản xuất nấm quy mô lớn. Có hộ xây dựng 12 nhà nấm, diện tích hàng trăm mét vuông, thu nhập từ 8-9 triệu đồng/tháng. Điển hình như ông Đỗ Minh Xuân, Nguyễn Bé ở thôn Quan Châu; ông Ngô Tấn Tính ở thôn Phong Nam… Với hộ ông Võ Cử, mặc dù nhà ở thôn Bầu Cầu giải tỏa nhưng ông vẫn thuê nơi khác để tiếp tục duy trì nghề trồng nấm, thu nhập ngót chục triệu đồng/tháng. Còn ở xã Hòa Tiến, HTX sản xuất nấm ra đời đã thu hút hơn 100 hộ tham gia vào hoạt động này. Ông Nguyễn Mai Hồng, Chủ nhiệm HTX DVSXKDTH Nấm Hòa Tiến cho biết: Vừa tròn một năm thành lập, tuy vẫn còn khá nhiều khó khăn, nhưng hoạt động này đã khởi sắc trông thấy. Nhiều hộ thu từ 5-6 triệu đồng/tháng từ trồng nấm. Ngoài ra, họ vẫn có nguồn thu từ canh tác, chăn nuôi như các hộ khác. Hiện HTX đã đầu tư lắp đặt máy chế biến nguyên liệu sản xuất nấm từ keo lá tràm.

Từ chương trình cơ giới hóa nông nghiệp do Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm phối hợp với các HTX triển khai đã đem đến cho sản xuất nông nghiệp ở Hòa Vang sinh khí mới. Vụ hè thu năm ngoái 5 máy cày, 2 máy gặt đập liên hợp về với đồng ruộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ làm đất, thu hoạch. Cách đây ít ngày, bổ sung 2 máy cày, 5 máy gặt đập liên hợp, nâng khả năng làm đất, thu hoạch ở Hòa Vang lên hơn 60%. Ông Nguyễn Sĩ, Chủ nhiệm HTX Hòa Phong 1, cho biết: Cơ giới hóa đồng ruộng cùng lúc giải quyết được 3 khó khăn. Đó là giải phóng sức lao động cho nông dân, bảo đảm thời vụ và tiết kiệm chi phí sản xuất. Trước đây khi chưa có máy, sản xuất luôn bị động, vụ hè thu thường gieo sạ muộn, vừa năng suất thấp vừa thất thu do lũ lụt.

Tại vùng trồng rau Hồ Bún, xã Hòa Phong, với cách làm mới, giống mới đã đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Vụ đông xuân này, chỉ sản xuất trên 2 sào đất nhưng hộ ông Đặng Vui đã có nguồn thu 25 triệu đồng trong thời gian 2-3 tháng. Không trồng các loại rau như từ trước đến nay, vụ này ông trồng bí đao xanh và bí đỏ lấy ngọn. Tính ra, sản xuất 2 loại rau này thu nhập 250 triệu đồng/ha/vụ, điều ít khi đạt được trên đồng đất Hòa Vang. Ông Thi Lý Nhi, Chủ nhiệm HTX sản xuất và dịch vụ tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết: Từ kết quả của mô hình ông Đặng Vui vừa triển khai, HTX sẽ nhân rộng trong các vụ tới. Trước mắt sẽ quy hoạch theo hướng nâng diện tích sản xuất của từng hộ và thực hiện sản xuất chuyên canh…

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU
 

;
.
.
.
.
.