.

Thu thuế đạt thấp

Ngày 12-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm nay; đánh giá công tác kinh doanh của các doanh nghiệp, nợ thuế, giải thể, phá sản cũng như tình hình miễn giảm, giãn thuế. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

 6 tháng đầu năm nay, Cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp tăng thu, khai thác các khoản thu còn tiềm năng, áp dụng đồng bộ, nhiều nhóm giải pháp để tăng cường công tác quản lý thu. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua thấp, chi phí đầu vào tăng, lãi suất còn cao, sự sụt giảm khá mạnh của hoạt động chuyển nhượng bất động sản… Vì vậy, tổng thu nội địa trong cân đối thực hiện 2.902 tỷ đồng, bằng 49,7% so với cùng kỳ. Có 6/14 lĩnh vực thu đạt trên 40% dự toán kế hoạch là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, thuế thu nhập cá nhân, phí xăng dầu, phí - lệ phí, thu khác ngân sách, thu tại xã. Còn 8 lĩnh vực thu đạt thấp là thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, tiền thuê đất; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ... Đặc biệt, có những lĩnh vực thu đạt khá thấp như thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất, thu tiền sử dụng đất... Đáng chú ý, có nhiều DN có số nộp thuế cao giảm mạnh như Công ty CP bất động sản Phương Trang, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng...

Tại buổi làm việc, thành viên các Ban HĐND thành phố đã trao đổi với lãnh đạo Cục Thuế nhiều vấn đề liên quan đến công tác thu, đồng thời đề nghị Cục Thuế đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chú trọng nguồn thu mới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2012. Đặc biệt quan tâm đến thu nợ đọng, giải quyết miễn giảm, gia hạn nộp thuế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) mở rộng sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 13 của Chính phủ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Mai Đức Lộc, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách chia sẻ những khó khăn chung của ngành thuế hiện nay, đồng thời yêu cầu Cục Thuế đẩy mạnh công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu mới để bù đắp các khoản hụt thu, tăng cường quản lý người nộp thuế, rà soát DN nợ thuế để đôn đốc thu nợ, có các biện pháp quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, tập trung vào một số nguồn thu về đất, những khoản thu còn tiềm năng để tăng thu trong 6 tháng còn lại. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giải quyết các vướng mắc về thủ tục, cơ chế chính sách có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.