.

Công ty CP Xây dựng công trình 545 phát triển bền vững

.

Thành lập năm 2000 trên cơ sở sáp nhập 2 xí nghiệp trong tình trạng làm ăn thua lỗ, nhưng những năm qua, Công ty CP Xây dựng công trình 545 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) đã có những bước đi vững chắc trở thành một trong những đơn vị mạnh của Cienco 5 và của ngành Giao thông vận tải. Năm 2005, công ty là một trong những đơn vị thành viên đầu tiên của Cienco 5 tiến hành cổ phần hóa, đây cũng là thời điểm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty đến nay.

Xe rùa thảm nhựa có kích thước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay (7,8m).
Xe rùa thảm nhựa có kích thước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay (7,8m).

Năm 2005, giá trị sản lượng là 82 tỷ đồng thì đến năm 2011 đã tăng lên 500 tỷ đồng, vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần chỉ có 8 tỷ đồng thì đến cuối năm 2011 đã tăng lên 120 tỷ đồng, nộp ngân sách 50 tỷ đồng, chia cổ tức trung bình từ 17% đến 31% /năm. Thu nhập của người lao động không ngừng tăng, riêng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 là 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngay sau khi cổ phần hóa đến nay, đơn vị đã đầu tư trên 80 tỷ đồng mua sắm, thay đổi toàn bộ thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị, máy móc mới và hiện đại. Đặc biệt gần đây, công ty đã đầu tư một dây chuyền trạm trộn bê-tông nhựa sản xuất tại Hàn Quốc trên 15 tỷ đồng và một xe rùa thảm nhựa trên 8 tỷ đồng - một trong những thiết bị tiên tiến nhất trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Cộng với một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề biết làm chủ kỹ thuật, bảo đảm để công ty đủ sức đảm đương được những công trình đòi hỏi kỹ thuật cao và thắng thầu nhiều công trình có giá trị lớn. Hàng chục công trình lớn tiêu biểu của ngành Giao thông vận tải ở khu vực miền Trung và cả nước đã in đậm dấu ấn của công ty trong suốt 12 năm qua. Một số công trình tiêu biểu tại thành phố Đà Nẵng như đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường Hoàng Văn Thái, đường ĐT 602, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường 30 tháng 4, đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Sa và nhiều khu dân cư mới… với tổng giá trị thực hiện  hợp đồng 1.600 tỷ đồng. Tại Quảng Nam có đường 617, đường R2-3, R5-2, đường ven biển Cẩm An - Điện Dương, đường ĐT 603 + 607, khu đô thị 1B Điện Ngọc, khu dân cư Lưu Minh huyện Thăng Bình, tổng giá tri thực hiện hợp đồng 480 tỷ đồng. Tại Long An có tuyến N2 130 tỷ đồng. Tại Hà Nội có trục phía nam tổng giá trị thực hiện 118 tỷ đồng, giá trị hợp đồng còn lại chưa thi công 771 tỷ đồng chuyển sang năm 2012 và 2013.

Năm 2012, công ty đã trúng thầu gói quốc lộ 1A với tổng giá trị 120 tỷ đồng, đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng 350 tỷ đồng và khu dân cư khu B Xuân Thiều Đà Nẵng 28 tỷ đồng. Đến hết tháng 6-2012, công ty đã thực hiện giá trị sản lượng 225 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Nhờ vậy, công ty đã có đủ việc làm cho gần 500 lao động với thu nhập ổn định và quan trọng là ổn định được đội ngũ lao động.

Năm 2010 và năm 2011, công ty được xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2011. Năm 2010, công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, được bình chọn là 1 trong 20 cá nhân và tập thể anh hùng tiêu biểu xuất sắc trong cả nước, được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam lần thứ 8”. Năm 2012, Công đoàn công ty được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Định hướng phát triển doanh nghiệp đúng đắn, những chính sách thu hút, đãi ngộ nhằm phát huy cao độ khả năng của mỗi người, đó chính là thành công và kinh nghiệm đáng quý để công ty bước đi vững chắc trên con đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

;
.
.
.
.
.