.

Đảm bảo cân đối ngân sách thu-chi năm 2013

.

* Nguồn thu từ đất năm 2012 giảm 56%

(ĐNĐT) - Ngày 15-3, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 của Khối thi đua Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương nhấn mạnh, năm 2012 nguồn thu thuế của thành phố giảm 25%, trong đó, thu từ đất chỉ đạt 44%, giảm 56%; thu từ Hải quan cũng không đạt... Đây là trách nhiệm của Khối Tài chính mà nòng cốt là Cục Thuế, Hải quan, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Năm 2012, tình hình kinh tế xã hội (KT-XH) gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động, sức mua của thị trường giảm mạnh, hàng tồn kho tăng cao... đã tác động không nhỏ đến công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua Tài chính đã phát huy tốt vai trò đòn bẩy, trở thành động lực quan trọng góp phần nâng cao kết quả nhiệm vụ chính trị tại mỗi đơn vị trong khối.

Mặc dù chỉ tiêu thu ngân sách không đạt, nhưng các đơn vị đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chi ngân sách, chi bảo hiểm, chi mua hàng dự trữ quốc gia, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, chi đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ; tích cực tham gia hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác kiểm toán, kiểm soát thu - chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tốt trong năm 2012.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tốt trong năm 2012.

Năm 2013, dự đoán vẫn khó hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương đề nghị ngành tài chính phải tăng cường thu đúng, thu đủ; đảm bảo cân đối ngân sách thu, chi; tổ chức giao ban hàng tháng từ cấp thành phố đến quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc, vận động nguồn thu ngân sách.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị năm tới, các chỉ tiêu thi đua cần phải chuẩn hoá, nội dung thi đua sát thực tế, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể; gắn thi đua với các hoạt động xã hội cộng đồng, đưa phong trào thi đua đến tận các cơ sở, người lao động… Đồng thời cũng cần thay đổi cách chấm điểm, đánh giá các tiêu chí thi đua sao cho phù hợp hơn. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính thống kê các đơn vị kiểm toán, kế toán, thẩm định giá, bảo hiểm trên địa bàn thành phố để theo dõi, quản lý và đưa vào khối thi đua.

Dịp này, UBND thành phố cũng đã tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc, 18 Bằng khen cho các cá nhân và tập thể trong khối.

Tin và ảnh : Thành Lân

;
.
.
.
.
.