.

Sau tăng lương từ 1-7: Nhiều mặt hàng không tăng giá

Khác với nghi ngại về việc tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7, giá cả các mặt hàng tiêu dùng sẽ tăng theo, qua khảo sát của phóng viên tại một số chợ trên địa bàn thành phố những ngày qua cho thấy, nhiều mặt hàng vẫn giữ nguyên giá cũ.

Cụ thể, giá bán lẻ hàng thực phẩm tươi sống: cà chua 13.000 đồng/kg, khoai tây 18.000/kg, hành tây 16.000 đồng/kg, bí đao 13.000 đồng/kg, bắp cải 10.000 đồng/kg, cải ngọt 8.000 đồng/kg, gà ta sống (nguyên con) 80.000 - 90.000 đồng/kg, thịt bò loại 1: 200.000 - 210.000 đồng/kg, heo mông 90.000 đồng/kg, sườn non 100.000 đồng/kg, mực loại 1:130.000 đồng/kg, tôm loại 1: 250.000 đồng/kg, trứng gà 34.000 đồng/kg. Thực phẩm gia vị như: dầu ăn Cái Lân 27.000 đồng/lít, nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị 14.500 đồng/lít, mì chính A-One 45.000 đồng/kg. Các loại gạo giá không đổi như: Tài Nguyên 11.000 đồng/kg, gạo quê (Quảng Nam) 10.000 đồng/kg… Các loại bia, rượu, nước giải khát không có sự thay đổi về giá. Đại diện một số Siêu thị Co.opMart, BigC còn cho biết, nhiều mặt hàng tiêu dùng và thiết yếu giá đã giảm so với tháng trước nhờ các chương trình khuyến mãi, kích cầu.

Theo giải thích của người kinh doanh, việc tăng lương trong thời điểm này không ảnh hưởng nhiều đến giá cả các loại hàng hóa bởi lý do sức mua trên thị trường không cao do người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn cung dồi dào, thậm chí hàng của các công ty, nhà sản xuất còn tồn kho với số lượng lớn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu chưa ảnh hưởng mạnh đến khâu vận chuyển hàng hóa. Trong vòng nửa tháng qua, giá xăng mặc dù tăng hai lần, nhưng chỉ tăng khoảng 400 đồng/lần nên tác động không nhiều đến mặt bằng chung    

DUYÊN ANH
 

;
.
.
.
.
.