.

Giảm lãi suất cho vay xây nhà trọ công nhân

.

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương tại buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Đà Nẵng vào sáng 15-8.

Nhu cầu về nhà ở của công nhân hiện nay rất lớn. Trong ảnh: Công nhân lao động ở Nhà máy TCIE Việt Nam - Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Thành Lân 
Nhu cầu về nhà ở của công nhân hiện nay rất lớn. Trong ảnh: Công nhân lao động ở Nhà máy TCIE Việt Nam - Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Thành Lân 

Theo thống kê, hiện nay thành phố có hơn 65.000 công nhân, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, 2/3 trong số đó có nhu cầu về nhà ở. Trong khi đó, số lượng các phòng trọ trên địa bàn còn ít, không đáp ứng đủ nhu cầu của công nhân. Đơn cử như trên địa bàn quận Cẩm Lệ, một trong những địa phương có nhu cầu thuê trọ của công nhân rất cao, nhưng chỉ có 405 hộ xây phòng cho thuê với hơn 2.100 phòng trọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Đức Thanh cho biết, nhu cầu thuê nhà trọ của công nhân hiện rất lớn. Qua khảo sát thực tế có nhiều trường hợp 5-7 công nhân thuê một phòng trọ chỉ từ 12-14m2, phần lớn trong số họ đều có thu nhập và mức sống thấp, nên ông đề nghị thành phố cũng như các ngân hàng nên có hướng hỗ trợ cho đối tượng này, làm sao để người cho thuê hạ giá thuê phòng trọ xuống, giúp công nhân giảm bớt chi phí sinh hoạt trong cuộc sống.

Thời gian qua, UBND thành phố cũng đã kêu gọi đầu tư, ban hành các chính sách hỗ trợ để xây dựng nhà ở cho công nhân, bảo lãnh cho người dân vay từ 50 triệu đồng trở lên để phát triển nhà cho thuê, nhưng đến nay chương trình này còn một số vướng mắc, bất cập; công nhân vẫn phải ở trong nhà dân, thuê trọ những căn phòng chật hẹp. Nhiều công nhân ở chung, ghép quá tải, không đủ các điều kiện an toàn, vệ sinh, an ninh...

Ông Lê Quang Vinh, Phó giám đốc Agribank Liên Chiểu, cho biết qua khảo sát tại 3 phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Bắc đã có 213 hộ nộp hồ sơ xin vay xây phòng trọ. Sau khi tổ chức họp có  61 hộ xin vay với tổng số tiền đề nghị vay 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thẩm định chỉ có 13 hộ đủ điều kiện để vay với số tiền vay 800 triệu đồng. Hiện nay, lãi suất cho vay của ngân hàng là 12%/năm đối với khoản vay trên 1 năm và 10%/năm đối với khoản vay dưới 1 năm. Trong thời gian đến, ngân hàng sẽ ưu tiên giải ngân trong vòng 2 ngày cho các trường hợp đủ hồ sơ…

Giám đốc Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Hồng Thành cho hay, thủ tục cho vay xây phòng trọ của Sacombank Đà Nẵng tương đối đơn giản, chỉ cần bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu có công chứng, không cần chứng minh thu nhập. Ngân hàng sẽ giải quyết cho vay trong vòng hai ngày, nếu hồ sơ thủ tục bảo đảm. Hiện nay, dư nợ cho vay ở lĩnh vực này của Sacombank là 198 tỷ đồng, riêng 7 tháng đầu năm 2013 ngân hàng đã cho vay gần 60 tỷ đồng với khoảng 120 hộ vay. Thống kê cho thấy, đến nay chưa phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn và chỉ trong vòng 2,5 năm là khách hàng trả hết vốn cho ngân hàng. Sacombank đang triển khai gói cho vay 1.000 tỷ đồng với lãi suất 6,99%/năm cho 3 tháng đầu tiên và 9 tháng tiếp theo có lãi suất cho vay là 11,99%/năm, những năm sau lãi suất cho vay sẽ được tính bằng lãi suất huy động cộng với biên độ khoản từ +4 đến +5% năm…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương cũng đề xuất các ngân hàng nên sớm hạ lãi suất cho vay xuống để người dân có điều kiện vay xây phòng trọ cho công nhân.

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cơ chế cấp phép riêng cho các hộ gia đình có nhu cầu vay tiền xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, UBND các quận, huyện triển khai rà soát lại nhu cầu nhà ở công nhân ở từng địa bàn, khảo sát các khu dân cư còn đất trống, phổ biến chủ trương chính sách đến từng hộ dân. Ông Võ Duy Khương cũng đề nghị các ngân hàng vào cuộc, hỗ trợ công nhân bằng cách hạ thấp hơn nữa lãi suất cho vay để các hộ dân vay vốn, xây nhà cho thuê. Cụ thể, mức lãi suất tối đa bằng lãi suất huy động cộng với biên độ +3% trong suốt thời hạn cho vay. Nếu người dân vay với thời hạn 1 năm trở lại thì lãi suất nên ở mức 9%/năm…

Trước đề nghị đó, lãnh đạo Agribank Đà Nẵng và Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng hứa sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của hội sở.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.