.

Cấp điện ổn định phục vụ các sự kiện dịp 29-3

.

ĐNĐT - Để cấp điện ổn định, phục vụ các sự kiện quan trọng của thành phố trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (ĐLĐN) đang khẩn trương hoàn thành một số hạng mục ở các nơi tổ chức sự kiện, kịp thời phục vụ các hoạt động của ngày lễ.

Công nhân Điện lực Hải Châu đang làm vệ sinh đường dây trung thế đến các khu vực diễn ra lễ hội.
Công nhân Điện lực Hải Châu đang làm vệ sinh đường dây trung thế đến các khu vực diễn ra lễ hội.

Theo đó, tại Cung Thể thao Tiên Sơn - nơi diễn ra lễ kỷ niệm vào ngày 28-3, ĐLĐN đã chỉ đạo cho Điện lực Hải Châu tổ chức cấp điện cho Cung thể thao Tiên Sơn từ trạm biến áp (TBA) TTTDTT-1600kVA bằng hai xuất tuyến 477E11 và 475E13. Đến nay, Điện lực Hải Châu đã hoàn thành việc vệ sinh bảo dưỡng TBA cũng như diễn tập xử lý các tình huống đảm bảo cấp điện liên tục cho buổi lễ. Đồng thời, có phương án dự phòng bằng máy phát 850kVA (nếu xảy ra sự cố mất điện lưới).

Tại 4 điểm bắn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng Đà Nẵng, ĐLĐN đã bố trí nhân lực, phương tiện phục vụ chương trình. Riêng điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi, ĐLĐN đã kéo khoảng 300m dây cáp đấu nối từ TBA kios (Tây cầu Trần Thị Lý  - đường dây 477E11) để cấp điện, thực hiện bố trí lực lượng trực tăng cường suốt thời gian diễn ra việc bắn pháo hoa.

Phục vụ điểm bắn tại sân vận động Ngũ Hành Sơn, ĐLĐN đã hoàn thành việc san tải, kiểm tra lưới điện, hoán đổi máy biến áp, thay tủ điện hạ áp, vệ sinh, bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc, thí nghiệm định kỳ… tại nhiều TBA. Hoàn tất việc kéo dây đến lều chỉ huy cấp điện các thiết bị bắn pháo hoa, bố trí tháp đèn chiếu sáng và chuẩn bị nguồn điện dự phòng… ở các điểm bắn 3 và 4 (quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang).

Ngoài ra, ĐLĐN cũng đã hoàn thành phương thức cấp điện ưu tiên phục vụ lễ khánh thành công trình trọng điểm nút giao thông khác mức ngã ba Huế, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố diễn ra vào ngày 29-3.

ĐỨC THỊNH

;
.
.
.
.
.