.

Phát triển nông thôn theo hướng đô thị

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND, công nhận xã Hòa Phong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, đồng thời thưởng 1 công trình dân sinh trị giá 100 triệu đồng.

Nuôi cá nước ngọt ở thôn Nam Thành, xã Hòa Phong.
Nuôi cá nước ngọt ở thôn Nam Thành, xã Hòa Phong.

Đây là kết quả từ nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân Hòa Phong qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ngay từ khi bắt tay vào triển khai công cuộc xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Phong chủ trương huy động mọi nguồn lực, đầu tư có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị; đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, cải thiện môi trường...

Phát huy lợi thế là xã trung tâm, có chợ Túy Loan-chợ lớn nhất huyện Hòa Vang-2 tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn, từ khâu quy hoạch đến triển khai, hạ tầng nông thôn ở Hòa Phong đều phù hợp với xu thế đô thị hóa. Sau 4 năm nỗ lực triển khai, đến nay kết cấu hạ tầng nông thôn ở Hòa Phong cơ bản hoàn thiện.

Trong tổng nguồn lực hơn 301 tỷ đồng đã đầu tư, hơn 56 tỷ đồng là đóng góp của nhân dân. Riêng hệ thống giao thông, 4 năm trở lại đây, xã Hòa Phong đã đầu tư 77,5 tỷ đồng nâng cấp, làm mới 10,5km đường liên xã, 13,9/17,8km đường liên thôn, 79,4/85,6km đường kiệt xóm và 15,9/19,6km giao thông nội đồng.

Với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng trong 4 năm qua, đến nay, toàn bộ trường học trên địa bàn đã xây tầng, 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, 15/15 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn... Đến nay, Hòa Phong có 3.690/3.804 nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, trong đó không ít khu dân cư có hạ tầng hoàn thiện, hiện đại, nhà cao tầng san sát chẳng khác nào phố xá.

Phát triển kinh tế, tăng thu nhập là yếu tố cốt lõi của công cuộc xây dựng NTM, bởi thông qua hoạt động này không chỉ đẩy nhanh quá trình xóa nghèo, làm giàu mà hình thành hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, người lao động có việc làm và quan trọng hơn là nâng cao đời sống người dân. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã Hòa Phong chủ trương chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, mô hình kinh tế hộ kiểu gia trại, trang trại.

Đến nay, thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ở Hòa Phong đã chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế địa phương. Cụ thể: thương mại-dịch vụ chiếm 46%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 36%, nông-lâm-thủy sản chỉ còn 18%. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 15,1%. Năm 2014, giá trị sản xuất toàn xã đạt 322 tỷ đồng, tăng 15,4% so năm 2013, trong đó thương mại-dịch vụ 150,5 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Hòa Phong luôn tiên phong trong xây dựng mô hình kinh tế điểm. Không chỉ năng động, nhạy bén với cơ chế kinh tế thị trường, mạnh dạn đầu tư, nông dân Hòa Phong còn phát huy tối đa tiềm năng hiện có, mở ra nhiều hướng phát triển kinh tế khả thi. Tại các thôn phía đông, các vùng rau an toàn Hồ Bún, Bồ Bản, vùng trồng hoa Gò Giảng, cánh đồng lớn ở Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung đã khẳng định ưu thế vượt trội về thu nhập. Tại các thôn phía tây, hàng loạt mô hình kinh tế gia trại thi nhau ra đời.

Cách đây không lâu, Nam Thành là thôn kinh tế mới, cơ sở hạ tầng chắp vá, đời sống người dân khó khăn. Chỉ sau 4 năm xây dựng NTM, bộ mặt làng quê hoàn toàn đổi khác, đường rộng hơn, nhà cao hơn, đời sống khá giả hơn. Ngoài 30 hộ nuôi cá nước ngọt quy mô thâm canh, hàng chục trang trại gia đình chuyên chăn nuôi, trồng rừng ở Nam Thành đưa ra thị trường hàng nghìn tấn sản phẩm các loại/năm, giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong số 198 hộ, có hơn 10 ngôi nhà xây tầng khang trang, 15 hộ đã sắm được ô-tô.

Từ bước đột phá về phát triển kinh tế, đời sống người dân Hòa Phong đổi thay nhanh chóng. Đầu năm 2014, toàn xã còn 338 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 156 hộ, chiếm 3,77%. Hiện tại, trên 90% lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định; hơn 90% dân số có bảo hiểm y tế; thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm...

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.