.

Khám phá Đà Nẵng bằng trực thăng

.

ĐNĐT - Ngày 24-4, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã khai trương dịch vụ tham quan bằng trực thăng tại thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ bay trải nghiệm
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ bay trải nghiệm

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ đến dự và cùng bay trải nghiệm.

Trực thăng sử dụng cho dịch vụ bay du lịch tại Đà Nẵng thuộc chủng loại EC-130 T2, là loại máy bay du lịch hiện đại nhất hiện nay, có thiết kế đặc biệt giúp cho việc quan sát, ngắm cảnh dễ dàng hơn.

Các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Nước Mặn, ven biển Đà Nẵng, du khách được ngắm nhìn các cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố như: Non Nước, sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, Thuận Phước, bãi biển Đà Nẵng, chùa Linh Ứng.

Ngoài việc tổ chức các chuyến bay tham quan Đà Nẵng, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam còn cung cấp các chuyến bay du lịch theo yêu cầu của khách hàng đến thành phố Huế, thành phố Hội An, Cù lao Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam); bay dã ngoại, bay phục vụ công tác khảo sát quy hoạch và dịch vụ bay y tế.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ đã chúc mừng sự kiện này, đồng thời khẳng định, đây là sản phẩm du lịch thật sự hấp dẫn, sẽ góp phần quảng bá và làm cho ngành du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để dịch vụ này ngày càng phát triển.

Dịch vụ tham quan Đà Nẵng bằng trực thăng mỗi chuyến có thời gian bay là 12 phút, với giá vé 3 triệu đồng/01 người. Đối với người dân Đà Nẵng, sẽ được ưu đãi giảm giá 10%.

Trực thăng EC-130 T2 cất cánh và bay trên bầu trời.
Trực thăng EC-130 T2 cất cánh và bay trên bầu trời Đà Nẵng
Toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ trực thăng
Toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ trực thăng
Khu vực chùa Linh Ứng (núi Sơn Trà)
Khu vực chùa Linh Ứng (núi Sơn Trà)
Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn nhìn từ trên cao
Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn nhìn từ trên cao

Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.