.

Tập trung giải quyết việc làm cho người khuyết tật

.

Chiều 15-4, Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ II. Trong nhiệm kỳ mới, hoạt động quan trọng nhất của Hội là tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm, giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho NKT.

Hội NKT thành phố cũng sẽ tìm kiếm các dự án hỗ trợ tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, phát triển mạng lưới liên kết các doanh nghiệp và duy trì quỹ quay vòng vốn cho hội viên.

Hội NKT kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan hỗ trợ địa điểm hoạt động ổn định; phụ cấp lương cho các chức danh trong bộ máy tổ chức hội cấp quận, huyện; có chỉ thị các ban, ngành, doanh nghiệp nhận NKT vào làm việc; áp dụng quy chuẩn tiếp cận công trình công cộng dành cho NKT và thực hiện miễn giảm vé xe, vé tham quan theo quy định của Luật NKT, v.v…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội NKT thành phố đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 110 NKT, kết nối hơn 100 hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, giúp hàng chục NKT khó khăn có phương tiện sinh kế và tổ chức nhiều lớp học kinh doanh, dạy nghề…

Dịp này, ông Trương Công Nghiêm tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

THU HOA
 

;
.
.
.
.
.