.
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD-XL&KD NHÀ ĐÀ NẴNG

Phát huy truyền thống 40 năm người thợ xây dựng Quảng Đà

.

Ngày 20-01-1976, Công ty VLXD Quảng Nam-Đà Nẵng ra đời, là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia cung cấp vật liệu xây dựng, góp phần hoàn thành những công trình cho quê hương, đất nước. Trải qua nhiều thăng trầm, với nhiều tên gọi, các thế hệ cán bộ, công nhân viên của công ty luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với truyền thống đó, 40 năm qua, công ty không chỉ đạt được nhiều danh hiệu của Đảng, Nhà nước mà thương hiệu người thợ xây dựng nổi danh trên mọi miền đất nước...

Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống xe, máy cho Xí nghiệp Xây lắp - Bê-tông Đà Nẵng.
Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống xe, máy cho Xí nghiệp Xây lắp - Bê-tông Đà Nẵng.

Phát huy truyền thống

Năm 1976, Công ty VLXD Quảng Nam-Đà Nẵng là doanh nghiệp đầu tiên tại Quảng Nam-Đà Nẵng về lĩnh vực cung cấp VLXD, phục vụ các công trình lớn thời kỳ bấy giờ, đặc biệt là công trình Đại thủy nông Phú Ninh…

Sau năm 1986, khi đất nước đổi mới, là đơn vị đầu tiên trong cả nước khai thác và chế biến đá granite xuất khẩu, lấy tên là Xí nghiệp Liên hiệp VLXD và đá xuất khẩu Quảng Nam-Đà Nẵng. Cuối năm 1993, công ty kết hợp việc xây lắp, kinh doanh nhà và đổi tên thành Công ty VLXD-XL&KD nhà. Từ năm 2010, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, biết nắm bắt thời cơ, tại một số khu đất trên địa bàn thành phố, công ty xin chủ trương quy hoạch và được giao làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư phục vụ nhu cầu đất ở, đặc biệt là việc bố trí đất tái định cư cho các hộ giải tỏa để phục vụ các công trình lớn của thành phố.

Công ty thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, hoàn thành tốt các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân vận nên được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, không bị khiếu nại vượt cấp, không tạo điểm nóng, không gây mất an ninh trật tự...

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, TP. Đà Nẵng, công ty chính thức cổ phần hóa từ ngày 16-10-2014, đổi tên thành Công ty cổ phần VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng. Thời điểm mới thực hiện cổ phần, tuy gặp không ít khó khăn nhưng công ty đã nỗ lực vượt qua, năm 2015 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống máy móc, hàng chục xe máy mới tại Xí nghiệp Bê-tông và xây lắp (XN BT&XL) để phục vụ những công trình, dự án lớn của công ty và nhu cầu xây dựng của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thời gian tới công ty xây dựng dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng tại khu công nghiệp Hòa Khánh; dự án chung cư Thanh Lộc Đán 40 tỷ đồng; một số dự án ven biển, gần cầu Thuận Phước; các công trình trọng điểm của Đà Nẵng và các địa phương khác. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đời sống CBCNV để họ yên tâm sản xuất, làm việc...

Vinh danh người thợ xây dựng Quảng Đà

Tiêu chí của công ty là hình ảnh người thợ xây dựng qua các thời kỳ luôn được trân trọng, tôn vinh. Trong dịp kỷ niệm truyền thống 40 năm lần này, công ty mời các thế hệ để ôn lại ký ức hào hùng, đồng thời cho thế hệ trẻ hôm nay noi gương thương hiệu “bàn tay người thợ” nổi danh cả nước trước đây.

Thực tế, để đạt được truyền thống 40 năm, bên cạnh sự quan tâm, theo sát của các thế hệ lãnh đạo, công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua bao thử thách trong mọi hoàn cảnh và đã vươn lên.
Kết quả đạt được truyền thống đó là công sức đóng góp lớn lao của bao thế hệ CBCNV qua các thời kỳ tiếp nối nhau, gánh vác trách nhiệm với tinh thần lao động cần cù, thông minh sáng tạo, đồng tâm hiệp lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lãnh đạo cấp trên giao phó, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Công ty đã khẳng định vị trí của mình, góp phần xây dựng thành phố quê hương giàu đẹp và đáng sống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

“Tôi rất tự hào là người thợ xây dựng, góp phần vào sự phát triển của thành phố, của công ty”, ông Huỳnh Đình Huệ (60 tuổi), Giám đốc XN BT&XL, người có gần 40 năm theo “nghiệp” xây dựng, gần 20 năm gắn bó với công ty, tâm sự. Theo ông Huệ, hình ảnh người thợ xây dựng với vẻ bề ngoài phong sương cho thấy họ luôn chất chứa sự nhiệt huyết, tận tâm, cống hiến hết mình…

 “Công ty luôn phát huy truyền thống gắn liền với hình ảnh người thợ xây dựng “một thời vang bóng”. Luôn kết nối sức mạnh tập thể, đoàn kết thống nhất tạo đà cho sự thành công cho hôm nay và trong tương lai”, ông Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh.

Với nhiều thành tích nổi bật khá toàn diện, 17 năm liền từ 1995 - 2012, công ty liên tục nhận được Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng và Bộ Xây dựng, Bộ Công an. Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Đảng bộ công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB công ty đạt vững mạnh nhiều năm liền...

BÌNH GIANH

;
.
.
.
.
.