.

Hối hả vươn khơi đầu năm

.

ĐNĐT - Sáng 11-2 (tức mồng 4 Tết), hàng chục ngư dân Đà Nẵng hối hả cho tàu ra khơi đầu năm với mong muốn có một chuyến biển thắng lợi, gặp nhiều may mắn.

Sáng mồng 4 Tết, chúng tôi có mặt tại các cầu cảng thuộc Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) ghi nhận được sự hối hả, gấp gáp của các chủ tàu và ngư dân. Từng dòng đá từ nhà máy đá Văn Thông lần lượt “chảy” ra và được các ngư dân xay mịn, đổ xuống các hầm cá.

Một số tàu đánh bắt cá ngừ, cá thu thì chất đá nguyên cây vào các hầm chứa cá. Lương thực, thực phẩm, nước uống cũng được ngư dân chuyển xuống tàu.

Có tàu sẽ đánh bắt ở Hoàng Sa, có tàu ra khơi ở Vịnh Bắc Bộ, một số tàu nhỏ hơn thì đánh bắt ở vùng lộng… Mỗi tàu lấy từ 150-300 cây đá, từ 1.500-2.000 lít dầu… thời gian chuyến biển tùy thuộc vào sản lượng đánh bắt.

“Nếu cá về đầy khoang thì tàu sẽ quay về đất liền sớm. Tuy nhiên, do dịp Tết nên chuyến biển đầu năm thường kéo dài từ 10-12 ngày thì về nghỉ trăng”, thuyền trưởng Trương Văn Chính, chủ tàu ĐNa 90357 cho biết.

Đà Nẵng điện tử ghi lại không khí nhộn nhịp, hối hả sáng mồng 4 Tết tại các cầu cảng.

Từng dòng đá từ nhà  máy đá Văn Thông “chảy” ra các tàu
Từng dòng đá từ nhà máy đá Văn Thông “chảy” ra các tàu
Các ngư dân của tàu ĐNa 90637 của ông Lê Văn Mể (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) say mịn đá chuẩn bị cho chuyến biển khơi
Các ngư dân của tàu ĐNa 90637 của ông Lê Văn Mể (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) xay mịn đá chuẩn bị cho lần vươn khơi đầu năm
Từng cây đá được ngư dân đưa vào máy xay đá
Từng cây đá được ngư dân đưa vào máy xay đá
Các ngư dân tàu ĐNa 90357 của ông Trương Văn Chính (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) làm nghề cá ngừ, cá thu khơi thì chất nguyên đá cây xuống các hầm cá để ướp cá trong lúc khai thác
Các ngư dân tàu ĐNa 90357 của ông Trương Văn Chính (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) làm nghề cá ngừ, cá thu khơi thì chất đá nguyên cây xuống các hầm để ướp cá trong lúc khai thác
Nụ cười của ngư dân
Nụ cười của ngư dân
Thuyền trưởng Trương Văn Chính chuẩn bị lắp đặt các dụng cụ trước giờ ra khơi
Thuyền trưởng Trương Văn Chính chuẩn bị lắp đặt các dụng cụ trước giờ ra khơi
Tàu ĐNa 77096 của ông Nguyễn Văn Lại vào cầu cảng neo đậu để lấy đá
Tàu ĐNa 77096 của ông Nguyễn Văn Lại vào cầu cảng neo đậu để lấy đá
hối hả cho tàu ra khơi đầu năm với mong muốn có một chuyến biển thắng lợi, gặp nhiềm may mắn.
Tất cả cùng hối hả cho tàu vươn khơi với mong muốn có một chuyến biển đầu năm thắng lợi, may mắn.

 NGỌC PHÚ (thực hiện)

;
.
.
.
.
.