.

Cảng cá nhộn nhịp kẻ bán, người mua

.

ĐNĐT - Sau gần một tuần có phần im ắng, rạng sáng 4-5, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang trở nên nhộn nhịp hơn. Hàng chục tàu ghé vào bán cá, hàng trăm xe hàng vào các cầu cảng để bốc cá đi tiêu thụ, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang có hơn một nghìn người hoạt động mua bán trở lại.

Niềm vui của ngư dân khi được cá lớn từ ngư trường Hoàng Sa
Niềm vui của ngư dân khi được cá lớn từ ngư trường Hoàng Sa

Từ 4 giờ sáng, nhiều tàu Quảng Ngãi, Quảng Bình và Đà Nẵng ghé về để bán cá sau chuyến biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa. Mỗi tàu mang về từ 5-15 tấn cá ngừ, nục, cá mú, cá cu, cá giũa… Ngư dân Trần Quang Thanh, thuyền trưởng ĐNa 90569 cho biết, tàu đánh bắt được 8 tấn cá các loại sau 21 ngày hành nghề giã cào tại vùng biển Hoàng Sa.

“Những ngày đánh bắt ngoài biển khơi, qua Icom, chúng tôi biết được thông tin ngư dân bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ cá chết. Tuy nhiên, nếu ngư dân đánh bắt tại các ngư trường an toàn, đặc biệt là các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, mang về hải sản chất lượng thì vẫn được người tiêu dùng sử dụng nên cũng bớt lo lắng. Khi về, các loại cá có giá trị đều được các chủ vựa thu mua hết, giá cả hợp lý. Chỉ có những loại cá nhỏ thì giá thấp hơn những ngày bình thường. Vì vậy, mỗi lao động cũng có thu nhập khoảng 5 triệu đồng”, ngư dân Trần Quang Thanh nói.

Ghi nhận của chúng tôi, trên các cầu cảng, có hơn 100 xe đông lạnh, xe tải đến bán đá, chở cá đi tiêu thụ các nơi. Tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, có hơn 1.000 tiểu thương, đầu nậu hoạt động mua bán cá.

Theo ông Nguyễn Lại, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang), chỉ tính từ 3 giờ đến 5 giờ sáng hôm nay đã có 35 tàu cá ở nhiều tỉnh thành ghé về bán cá. Ngoài ra, tại chợ đầu mối, lượng tiểu thương đến hoạt đông thu mua đã tăng lên nhiều lần so với mấy ngày trước đây. Đây là dấu hiệu cho thấy, người dân đã quay lại với hải sản.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động mua bán tại cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang rạng sáng 4-5 do phóng viên Đà Nẵng điện tử thực hiện.

Niềm vui của ngư dân khi được cá lớn từ ngư trường Hoàng Sa
Niềm vui của ngư dân khi được cá lớn từ ngư trường Hoàng Sa

 

Hàng tấn cá chim, cá tím được các tàu giã cào đánh ở ngư trường Hoàng Sa về
Hàng tấn cá chim, cá tím được các tàu giã cào đánh ở ngư trường Hoàng Sa về

 

Các ngư dân khẩn trương bốc cá lên cảng
Các ngư dân khẩn trương bốc cá lên cảng

 

Khẩn trương chuyển cá vào chợ đầu mối Thọ Quang
Khẩn trương chuyển cá vào chợ đầu mối Thọ Quang

 

Các tiểu thương đã quay trở lại chợ đầu mối Thọ Quang để mua cá về chợ bán
Các tiểu thương đến chợ đầu mối Thọ Quang để mua cá về chợ bán

 

Tiểu thương Nguyễn Thị Thủy (chợ đầu mối Hòa Cương) hai ngày nay đã đến chợ đầu mối thủy sản Tho Quang chở cá về bán
Hai ngày nay, tiểu thương Nguyễn Thị Thủy (chợ đầu mối Hòa Cương) đến chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang chở cá về bán

 

Niềm vui trở lại của các nhân viên bốc vác cá ở âu thuyền Thọ Quang
Niềm vui trở lại của các nhân viên bốc vác cá ở âu thuyền Thọ Quang

NGỌC PHÚ (thực hiện)

;
.
.
.
.
.