.

Hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

.

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Đà Nẵng đã hoàn thành vào chiều 25-7, vượt kế hoạch 5 ngày. Hiện tại, cả 4 loại phiếu điều tra tại các quận, huyện đã có kết quả cuối cùng.

Qua điều tra, số hộ ở nông thôn và đô thị hoạt động trong lĩnh vực nông- lâm-ngư nghiệp tăng so với số liệu điều tra sơ bộ ban đầu. Cụ thể, tổng số hộ đã điều tra là 40.845 hộ, tăng so với kết quả lập bảng kê ban đầu 358 hộ. Trong đó, tại huyện Hòa Vang, đã điều tra 33.849 hộ, tăng 277 hộ; quận Liên Chiểu: 1.192 hộ, tăng 133 hộ; quận Thanh Khê: 453 hộ, tăng 62 hộ.

Tại quận Hải Châu, đã điều tra 245 hộ, giảm 9 hộ; quận Ngũ Hành Sơn: 1.548 hộ, giảm 15 hộ; quận Cẩm Lệ: 848 hộ, giảm 48 hộ. Nguyên nhân giảm do địa bàn được phép chăn nuôi theo quy định từ Chỉ thị 12 của UBND thành phố thu hẹp, diện tích đất canh tác không còn.

Theo ông Trần Văn Trung, quyền Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Đà Nẵng về đích sớm hơn kế hoạch nhờ công tác tuyên truyền triển khai đến nơi, đến chốn; đội ngũ điều tra viên và các ban chỉ đạo tổng điều tra các địa phương tích cực, có kinh nghiệm; lãnh đạo Cục Thống kê cũng như các phòng chuyên môn bám sát địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát quá trình điều tra.

Qua điều tra, Cục Thống kê có số liệu trung thực và chính xác về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Đà Nẵng, làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.

N.C

;
.
.
.
.
.