Kinh tế

Kinh tế khởi sắc

08:21, 07/12/2016 (GMT+7)

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà có nhiều khởi sắc. Các hoạt động thương mại, dịch vụ… có những bước phát triển nhảy vọt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ở các khu dân cư, các khách sạn đang dần “mọc” lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn quận.
Ở các khu dân cư, các khách sạn đang dần “mọc” lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn quận.

Nhiều phường vượt chỉ tiêu ngân sách

Phường Thọ Quang có hơn 30.000 hộ dân; trong đó có gần 150 doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Để giúp các doanh nghiệp làm ăn, phát triển kinh tế, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đối với công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, UBND phường Thọ Quang đã phát động phong trào thi đua, thu thuế đạt chỉ tiêu đề ra, cũng như triển khai các giải pháp chống thất thu thuế.  

Theo đó, một mặt UBND phường Thọ Quang cử cán bộ phường phụ trách các tổ dân phố thực hiện việc thu các nguồn quỹ; mặt khác phát động phong trào thi đua trên toàn địa bàn phường. Tổ dân phố nào hoàn thành thu thuế trong quý 1 thì được trích thưởng 4% trên tổng số nguồn thu của tổ mình, đồng thời được cộng điểm thi đua cho cả năm. Các chi bộ trên địa bàn phường cũng tham gia, đôn đốc các tổ dân phố hoàn thành sớm việc thu thuế đối với người dân.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho hay, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, phường Thọ Quang được giao thu thuế ngân sách 8 tỷ đồng. Với cách làm sáng tạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm, tổng mức thu hơn 9 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 20% trở thành phường dẫn đầu toàn quận Sơn Trà về công tác thu thuế. “Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2017, UBND phường Thọ Quang tiếp tục đề ra những giải pháp phù hợp với thực tế để phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế - xã hội, hoàn thành vượt mức các khoản thu theo quy định”, ông Công cho biết thêm.

Tại các phường Nại Hiên Đông, Phước Mỹ…, ngay từ đầu năm 2016, chính quyền địa phương cũng đã đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thu thuế ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu. Nhìn chung, đến thời điểm này, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương đều đạt kết quả khả quan.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh văn phòng HĐND-UBND quận Sơn Trà cho hay, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5 đề ra. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của quận đạt được nhiều kết quả khả quan, bức tranh kinh tế trên toàn quận khởi sắc.

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2016 là 5.088 tỷ đồng, đạt 104,91% so với kế hoạch quận, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 4.243 tỷ đồng, đạt 107,42% so với kế hoạch quận, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày. Các chỉ tiêu về sản xuất thủy sản - nông - lâm, khai thác hải sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội, kim ngạch xuất khẩu đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, năm 2017 đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của thành phố, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Cùng với việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, quận Sơn Trà đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế vững mạnh, toàn diện.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.646 tỷ đồng, tăng 9,5% so với ước thực hiện năm 2016; giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm đạt 850 tỷ đồng, bằng 100,5% so với ước thực hiện năm 2016; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12.192 tỷ đồng, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2016; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 248 triệu USD, tăng 4,62% so với ước thực hiện năm 2016; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 413,7 tỷ đồng, bằng 120,27% so với ước thực hiện năm 2016.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

.