.

Nông dân quận Liên Chiểu làm giàu

.

Mặc dù đất canh tác chỉ còn hơn 60ha, song bằng sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề hiệu quả, mạnh dạn đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng hiện có, nông dân quận Liên Chiểu tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Ông Hà Văn Hiến, một chủ hộ nông dân sản xuất giỏi của quận Liên Chiểu.
Ông Hà Văn Hiến, một chủ hộ nông dân sản xuất giỏi của quận Liên Chiểu.

Trong số 615 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp giai đoạn 2014-2016, chiếm gần 10% tổng số hộ nông dân trên địa bàn quận, có 355 hộ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 34 hộ là tiểu thủ công nghiệp; 55 hộ sản xuất, kinh doanh tổng hợp; 31 hộ đánh bắt thủy sản; 74 hộ nuôi gia súc gia cầm… Số hộ có mức lợi nhuận từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm chiếm hơn một nửa. Liên Chiểu cũng là địa phương có số hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương nhiều nhất so các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 6 hộ.

Tại phường Hòa Hiệp Bắc, có trang trại nuôi hơn 1.000 con thỏ và gần 1.000 con gà thả vườn ở khu vực Kim Liên của vợ chồng anh Hoàng Quốc Khánh với tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm, lãi ròng khoảng 300 triệu đồng. Chị Hồng, vợ anh Khánh cho biết, mỗi lứa nuôi 600 - 700 con gà thả vườn, mỗi năm có 3 lứa, xuất chuồng gần 2.000 con. Với giá 150.000 - 160.000 đồng/con, trị giá khoảng 300 triệu đồng/năm; trừ chi phí lãi ròng  60 - 70 triệu đồng. Với thỏ, cách đây 8 năm, vợ chồng chị đưa 50 con mẹ, 5 con đực giống từ Buôn Ma Thuột về. Từ đó, tuần nào cũng xuất chuồng 2-3 đợt với hơn 50 con thỏ thịt và vài chục con thỏ giống, thu trên 12-15 triệu đồng.

Ở phường Hòa Khánh Bắc, hộ ông Hà Văn Hiến, tổ 60 phát huy tiềm năng đất rừng, đồi đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Nhiều năm nay, trên phạm vi 5.000m2 sát chân núi, ông xây trại nuôi heo quy mô lớn, làm chuồng nuôi hơn 30 con dê, thả cá nước ngọt trên phạm vi 750m2 ao, trồng hàng trăm cây ăn quả. Với 60 con heo thịt/lứa, mỗi năm 3 lứa, năm nào ông cũng xuất chuồng hơn 11-12 tấn thịt heo hơi, thu về hơn 500 triệu đồng. Tại ao nuôi cá trắm, thu khoảng 1,5 tấn/năm với trị giá gần 70 triệu đồng. Ông Hiến cho biết:  Hoạt động trang trại tuy vất vả, nhưng hiệu quả kinh tế khá cao và ổn định. Hiện tại, thu từ nuôi heo và cá, lãi ròng cỡ 200 triệu đồng/năm.    

Nói về phong trào SXKD giỏi của nông dân địa phương, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân Liên Chiểu cho biết, nông dân quận không bó tay trước khó khăn, đã mở ra nhiều hướng làm ăn rất hiệu quả. Chỉ tính trong lĩnh vực trồng hoa cây cảnh, hơn 10 hộ sản xuất bài bản, thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.