Kinh tế

Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm của chính quyền

08:06, 30/12/2016 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc, sáng 29-12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, kết thúc với việc Chính phủ đưa ra chủ đề năm 2017: Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.  						      Ảnh: KHÁNH HÒA
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu tại ngày làm việc thứ hai, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thu ngân sách cả nước đến thời điểm này đạt 100,7% dự toán, riêng ngân sách địa phương vượt 15%, dự tính đến hết năm vượt khoảng 70.000 tỷ đồng.

Năm 2016, ngành thuế đã tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá trốn thuế… với nhiều biện pháp như phong tỏa tài khoản, công khai doanh nghiệp nợ thuế, tăng cường kiểm tra với gần 82.000 doanh nghiêp.

Tính đến hết tháng 11-2016 đã thu hồi 42.000 tỷ đồng nợ đọng thuế, số nợ đọng còn lại thấp hơn năm 2015. Số nợ Hải quan chỉ còn 1%. Tuy nhiên, số nợ đọng vẫn còn lớn, tình trạng thất thu vẫn diễn ra ở nhiều ngành, lĩnh vực. Bộ Tài chính đang đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử như một giải pháp góp phần chống thất thu thuế.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm 2017 phải điều hành lãi suất linh hoạt, bám sát các cán cân vĩ mô, tiền tệ; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất trung, dài hạn; kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý bảo đảm an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn; tập trung tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Cần tăng cường công tác thông tin truyền thông trong lĩnh vực tiền tệ, ngăn chặn tin đồn thất thiệt để ổn định thị trường.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội (có 11 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt). Đặc biệt, vượt chỉ tiêu thu ngân sách 0,7%; nhiều địa phương, nhiều ngành có mức vượt rất cao. Niềm tin thị trường, niềm tin xã hội tăng lên. Đây là thành quả thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2017 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn do thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường… Để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, đòi hỏi cả hệ thống phải chuyển động. 

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đưa ra 30 đầu việc, cụ thể: phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4%, tăng trưởng đạt 6,7%, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh quốc gia; các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ, ngành, địa phương; rà soát loại bỏ những quy định bất cập để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, cơ cấu doanh nghiệp; chống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức, lợi ích nhóm; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, đặc biệt trong dịp lễ; chú trọng các cơ sở cai nghiện ma túy không để xảy ra phạm nhân bỏ trốn; tăng cường phòng chống gian lận thương mại; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích đầu tư các công trình theo hình thức PPP; chuẩn bị tốt cho sự kiện APEC 2017...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với chủ đề năm 2017 là tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đây là nhiệm vụ đòi hỏi tất cả phải chuyển động, trách nhiệm và phải làm bằng được việc này.

KHÁNH HÒA

.