.

Làm giàu nhờ chăn nuôi giỏi

.

Khai thác triệt để tiềm năng, đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống là mục tiêu quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu này đã và đang được từng hộ, từng thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang triển khai sôi nổi.

Anh Trần Hồng Quảng đang cho cá ăn.
Anh Trần Hồng Quảng đang cho cá ăn.

Từ 6-7 năm nay, hộ anh Trần Hồng Quảng (ở thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) ăn nên làm ra từ việc thả cá nước ngọt và nuôi heo. Trong phạm vi 10.000m2, sát đường ĐH8 và kênh chính hồ Đồng Nghệ, anh đào 3 ao rộng 7.000m2, diện tích còn lại xây nhà ở và chuồng trại nuôi heo.

Từ 2 hoạt động này, năm nào anh cũng thu trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí lãi ròng gần 400 triệu đồng và trở thành một trong số ít hộ ở xã Hòa Khương đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016. Với 3 ao, ao lớn nhất anh thả các loại cá trắm, chép, mè; mỗi năm thu hoạch một lứa vào dịp sau Tết Nguyên Đán.

Tết Bính Thân anh thu hơn 2 tấn, trị giá 120 triệu đồng, lãi ròng 70 triệu đồng. Tết Đinh Dậu này, anh dự tính thu hoạch 2,5 tấn. Ao diện tích nhỏ hơn, anh thả cá ba sa, mỗi năm thu 2 lứa, khoảng 4 tấn, khách hàng mua ngay tại ao với giá 30 triệu đồng/tấn, trừ chi phí lãi hơn 50 triệu đồng/năm. Ao còn lại anh nuôi cá điêu hồng, cũng thả năm 2 lứa, mỗi lứa 5.000 - 6.000 con giống, thu gần 100 triệu đồng/năm. Tính ra, tại 3 ao cá này, anh Quảng lãi ròng khoảng 200 triệu đồng/năm.  

Cùng với nuôi cá, anh Quảng còn nuôi heo quy mô lớn. Năm nào anh cũng có lượng heo hơi xuất chuồng 13-14 tấn, doanh thu trên 600 triệu đồng, lãi ròng khoảng 200 triệu đồng. Để chủ động con giống tốt, anh nuôi heo nái nhập ngoại. Heo thịt nuôi nhiều lứa, từ đó tháng nào cũng có xuất chuồng.  

Ngoài hộ anh Quảng, ở xã Hòa Khương có đến hàng chục hộ nuôi cá nước ngọt quy mô lớn. Tại thôn Phú Sơn 2, hơn 40 hộ chuyên nuôi cá trê phi. Hoạt động kinh tế này là cơ hội cho bà con trong thôn làm giàu. Hộ ông Phan Công Tích có 10 ao, tổng diện tích 1 mẫu, lâu nay chỉ thả mỗi loại cá duy nhất là trê phi.

Đây là loại cá ăn tạp, phát triển tốt trong mọi môi trường nước nên thường thả với mật độ dày đặc. Sau 3 tháng nuôi, ao 500m2, thu 2 tấn/lứa. Năm hai lứa như vậy, trên toàn bộ ao hiện có, ông Tích thu 40 tấn, mỗi năm trừ chi phí, lãi ròng khoảng 350 triệu đồng.

Ở xã Hòa Phong, ông Lê Doãn Khánh phát triển kinh tế gia trại quy mô vừa. Trong phạm vi 0,6ha, ông đầu tư 500 triệu đồng vừa cải tạo ao cũ thả cá, vừa xây chuồng trại nuôi vịt trời, gà thả vườn. Từ hoạt động kinh tế này, ông có nguồn thu nhập gấp 4-5 lần so với trước đây. Năm 2016, bán 2 lứa vịt trời ngót 1.000 con, 500 con gà thả vườn và 400 con vịt siêu thịt, ông thu nhập khoảng 700 triệu đồng…

Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới như làn gió lành thổi qua các làng quê ở Hòa Vang. Cùng với sự đổi thay từng ngày về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế được chú trọng và không ngừng đẩy mạnh, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn.  

Bài và ảnh: HOÀI NAM

;
.
.
.
.
.