.

Năm 2017, phấn đấu tạo thêm 32.500 việc làm mới

.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố tổ chức chiều 5-1 cho biết, năm 2016, ngành LĐ-TB&XH thành phố  đã giải quyết việc làm cho 32.152 lao động; tuyển sinh đào tạo nghề được 45.200 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 47,1%.

Về chính sách đối với người có công, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 50.000 lượt đối tượng nhân các dịp lễ, tết với số tiền gần 15 tỷ đồng;  giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên, một lần cho 5.293 đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác chăm sóc phụng dưỡng chu đáo 240 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hoàn thành sửa chữa và xây mới 1.367 nhà cho các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí  trên 42 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH phấn đấu tạo thêm 32.500 việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,6%; tuyển sinh  45.300 chỉ tiêu học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 49%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,73% trên tổng số dân cư; sửa chữa, xây mới 1.325 nhà cho đối tượng chính sách...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương ngành LĐ-TB&XH thành phố đã vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng năm 2016, có nhiều sáng kiến quan trọng giúp cho thành phố đưa ra nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá… Trong năm 2017, ngành  LĐ-TB&XH thành phố cần tập trung  đảm bảo công tác phân luồng đào tạo ngay từ cấp học phổ thông; rà soát và đào tạo lại đội ngũ giáo viên dạy nghề cũng như nâng cao chất lượng giáo trình dạy nghề đảm bảo sát thực tế yêu cầu. Cần xây dựng một số phần mềm mang tính chuyên ngành, chuyên sâu để nâng hiệu quả quản lý về người có công cách mạng, quản lý các đối tượng xã hội, công tác xây dựng nhà cho người có công, chăm sóc trẻ em nghèo bất hạnh, đối tượng sau cai nghiện...

Dịp này, Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND thành phố tặng 2 Cờ thi đua, trao Danh hiệu Lao động xuất sắc cho 7 tập thể,  Bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân; Sở LĐ-TB&XH thành phố tặng Giấy khen cho 10 tập thể và một số cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016.

T.S

;
.
.
.
.
.