.

Các khu du lịch đón gần 130.000 lượt khách tham quan dịp Tết

.

Theo Sở Du lịch, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đón gần 130.000 lượt khách. Cụ thể, Bà Nà Hills đã đón khoảng 48.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...; khách trong nước phần lớn từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đại diện Bà Nà Hills, lượng khách dịp Tết năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20%.

Tại Công viên Châu Á, dịp Tết năm nay đón hơn 9.000 lượt khách. Theo đại diện Công viên Châu Á, do tổ chức “Phiên chợ ngày xuân” từ ngày 28-1 đến 6-2 (từ mồng 1 đến mồng 10 Tết) nên nhiều người dân và du khách chọn nơi đây để tham quan và hòa trong không gian Tết cổ truyền dân tộc.

Dịp Tết này, Công viên Châu Á còn ra mắt trò chơi cảm giác mạnh Queen Cobra - tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam; đồng thời khai trương nhà hàng Indo Express có sức chứa 700 chỗ, thu hút nhiều du khách đến thưởng thức.

Khu du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn đón trên 31.000 lượt khách; trong đó, khoảng 12.000 lượt khách quốc tế và trên 19.000 lượt khách trong nước. Ông Lê Ngọc Nhất, Phó Ban quản lý Khu du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, ngoài lượng khách trên, dịp Tết Nguyên đán, Ban quản lý còn miễn phí vé cho hơn 1.000 khách tham quan là người già, trẻ em và đạo hữu lên chùa lễ Phật. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đến Ngũ Hành Sơn tăng khoảng 9%. Khu công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng thu hút khoảng 10.000 khách tham quan, sử dụng dịch vụ như tắm khoáng, tham gia các trò chơi nước.

Ngoài các khu, điểm trên, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, Khu du lịch Hòa Phú Thành... cũng thu hút lượng lớn khách đến tham quan.

Để chấn chỉnh, làm lành mạnh môi trường du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Sở Du lịch đã triển khai kiểm tra hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trái phép. Theo đó, Sở phối hợp với Công an thành phố liên tục kiểm tra tại các khu, điểm du lịch, nhất là tại cảng Tiên Sa vào ngày có khách tàu biển. Kết quả, từ ngày 15-1 đến 5-2 đã kiểm tra, phát hiện, xử phạt 3 tổ chức và 2 cá nhân vi phạm với số tiền 49,85 triệu đồng.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.