.

Nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách

.

Năm 2017, nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố hết sức nặng nề, với dự toán giao 18.045 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2016. Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện giai đoạn ổn định ngân sách trong thời kỳ mới (2017-2020); đồng thời, từ nguồn thu ngân sách sẽ tạo nguồn lực để thành phố đầu tư, bước vào giai đoạn phát triển mới sau 20 năm trực thuộc Trung ương.

Tình hình kinh tế ổn định, trên đà phục hồi tăng trưởng đã đem lại nguồn thu khả quan cho ngân sách thành phố tháng đầu năm 2017.
Tình hình kinh tế ổn định, trên đà phục hồi tăng trưởng đã đem lại nguồn thu khả quan cho ngân sách thành phố tháng đầu năm 2017.

Với mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, tất cả các quận, huyện cùng ngành thuế đều triển khai công tác thu ngân sách, hướng đến mục tiêu thu đúng, thu đủ và kịp thời nhưng vẫn bảo đảm hài hòa trong việc tạo điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu.

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, dự toán thu ngân sách giao về quận năm 2017 tăng 18% so với năm 2016 với 528,5 tỷ đồng. Năm 2016, khắc phục nhiều khó khăn, công tác thu ngân sách toàn quận đạt 444,5 tỷ đồng, vượt 13,5% dự toán giao.

Kết quả này đã đóng góp nguồn thu cho thành phố, đồng thời tạo nguồn lực đầu tư, phát triển quận trong giai đoạn mới, sau 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương. “Từ nguồn thu này, chúng tôi chăm lo mọi mặt đời sống của quận; trong đó, năm 2016, chi cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn khoảng hơn 180 tỷ đồng và 60 tỷ đồng cho sự nghiệp y tế. Dự toán giao cho quận trong năm 2017 là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Tĩnh cho biết.

Đối với quận Sơn Trà, dự toán giao ngân sách năm nay tăng khoảng 20% so với thực hiện năm 2016 với 425 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị tất cả 7 phường cùng ngành thuế trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác thu ngay từ đầu năm.

Phải thu đúng, thu đủ và kịp thời nhưng bảo đảm hài hòa để nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu cho quận. Đồng thời, phải có giải pháp về lâu dài để xây dựng nền móng vững chắc, phát huy nội lực từ nguồn thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, hướng đến công tác thu ngân sách ngày càng bền vững. Bà Trần Thị Thanh Tâm cũng yêu cầu lãnh đạo các phường và ngành thuế cần khai thác kịp thời các nguồn thu phát sinh mới, tránh để nguồn thu này trở thành nợ thuế vì nợ sẽ rất khó thu.

Với quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu năm, tổng thu ngân sách 7 quận, huyện trong tháng 1 vừa qua đạt gần 390 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 12,4% dự toán thành phố giao.

Mỗi tháng phải thu hơn 1.500 tỷ đồng

Đánh giá tình hình thu ngân sách tháng đầu tiên của năm 2017, ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, kết quả thu đạt hơn 1.900 tỷ đồng là tín hiệu đáng mừng, tạo động lực cho công tác thu những tháng tiếp theo trong năm.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này là do nhiều doanh nghiệp nộp thuế lớn so với cùng kỳ như Công ty CP Cao su Đà Nẵng nộp tăng 14,2 tỷ đồng, Công ty CP Vinaconex nộp tăng 19,7 tỷ đồng, Công ty TNHH TCIE nộp phát sinh tăng 53,8 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 34,4 tỷ đồng, tiền sử dụng đất tăng 114,3 tỷ đồng, tiền thuê đất tăng 10 tỷ đồng.

Dự đoán tình hình thu ngân sách năm 2017, ông Nguyễn Đình Ân cho rằng, với đà phát triển ổn định và có tiền năng như hiện nay, việc thu đạt dự toán giao trên 18.000 tỷ đồng vào cuối năm có thể thực hiện được.

Chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên đề nghị ngành thuế cần triển khai quyết liệt công tác thu ngay từ đầu năm, phấn đấu trung bình mỗi tháng phải thu được hơn 1.500 tỷ đồng, riêng với đặc thù của tháng 1 hằng năm nguồn thu phải đạt trên 10% tổng thu ngân sách mới được xem là tín hiệu đáng mừng.

Năm nay, công tác thu ngân sách khá nặng nề, không chỉ vì dự toán Trung ương giao cao mà thành phố còn phải cân đối nguồn để trả nợ gần 1.700 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên yêu cầu ngành thuế phải rà soát, đánh giá đúng năng lực thu của các quận, huyện nhằm giao chỉ tiêu phấn đấu đúng với yêu cầu của Tổng cục Thuế nhưng bảo đảm phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng địa phương.

Lãnh đạo Cục Thuế thành phố cho biết, tính đến ngày 24-1, tổng thu ngân sách toàn thành phố hơn 1.933 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán địa phương và bằng 124,37% so với cùng kỳ. So với năm 2016, một số lĩnh vực thu đạt khá và tăng cao là doanh nghiệp Nhà nước Trung ương thu hơn 248 tỷ đồng, tăng 52,7%; doanh nghiệp Nhà nước địa phương thu gần 46 tỷ đồng, tăng 86%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu hơn 471 tỷ đồng, tăng 29,9%; thuế thu nhập cá nhân hơn 133 tỷ đồng, tăng 34,7%. Tuy nhiên, một số sắc thuế không đạt dự toán, thậm chí giảm như thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ bằng 98,9% dự toán; thuế bảo vệ môi trường chỉ thu được gần 93 tỷ đồng, bằng 90,4% dự toán.

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.