Tai nạn giao thông vẫn "nóng"

.

Những ngày cuối tháng 6 và tháng 7-2017, trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương.

Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. TRONG ẢNH: Vụ tai nạn trên địa bàn huyện Hòa Vang. 												         Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. TRONG ẢNH: Vụ tai nạn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Từ ngày 30-6 đến 9-7, trên địa bàn thành phố xảy ra đến 5 vụ TNGT làm chết và bị thương nhiều người. Đáng chú ý là vụ TNGT ở tại giao lộ Trần Phú - Hùng Vương (quận Hải Châu) khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng…

Theo lãnh đạo Công an thành phố, các vụ TNGT xảy ra trong tháng 7 vừa qua đa số do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, kỹ năng xử lý khi gặp các tình huống phức tạp của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn yếu (8/10 vụ, chiếm 80% các vụ TNGT); cùng các nguyên nhân khác như: chuyển hướng không quan sát, không đi bên phải, không nhường đường...

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố cũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một số người dân tham gia giao thông chưa cao, việc chấp hành pháp luật ATGT của một số người dân mang tính đối phó, vi phạm quy định về tốc độ, lấn làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí chở quá số người quy định, hoặc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, tập trung chủ yếu vào thanh-thiếu niên.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường liên xã đã xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, nhất là đường ĐT 601, đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang); quốc lộ 14B, đoạn từ đường Trường Sơn về cầu vượt Hòa Cầm; các tuyến đường giao thông nông thôn cũng chưa được cắm đầy đủ hệ thống biển báo giao thông theo quy định… Điển hình vụ TNGT ngày 29-6 trên đường Phạm Hùng, do phóng nhanh vượt ẩu, thanh niên đi mô-tô tự gây tai nạn cho mình. Đoạn đường xảy ra va chạm giữa các xe rộng 24m, nhưng hai đèn chiếu sáng liên tiếp đều bị hỏng, khiến tầm nhìn hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân cần được khắc phục trong thời gian tới.

Lực lượng Công an đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông.
Lực lượng Công an đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố cho biết, trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng như: Ban ATGT thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, công an các địa phương… tổ chức 2 đợt khảo sát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT, qua đó đã đề xuất UBND thành phố có biện pháp khắc phục, sửa chữa 93 vị trí bất cập trong tổ chức giao thông. Đồng thời, đơn vị tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực công cộng phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT); các tuyến tập trung nhiều quán rượu, bia, nhà hàng ăn uống. Phối hợp với Sở GTVT tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, kỹ năng lái xe an toàn cho 115 học viên các trung tâm đào tạo lái xe. Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác thường xuyên làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn giao thông, tổ chức phân luồng, phân tuyến, giải tỏa ùn ứ tại cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và các nút giao thông phức tạp…

Theo Đại tá Lê Ngọc, để góp phần kiềm chế TNGT trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ; của Thành ủy về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, chương trình “Thành phố 4 an”. Thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình sát, đúng với diễn biến thực tế, từ đó tham mưu kịp thời lãnh đạo Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương những phương án, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT cụ thể, chi tiết đối với từng tuyến, địa bàn nhằm đạt kết quả công tác tốt nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ nghiêm túc pháp luật giao thông. Huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT (chở quá tải, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đường cấm)...

Phó Trưởng ban An toàn giao thông thành phố Lê Văn Trung cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các hội, đoàn thể, triển khai chương trình “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)”; vận động nhân dân tham gia giữ gìn TTATGT, trật tự đô thị, bảo đảm đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm; lắp đặt thêm các camera giám sát. Tập trung xử lý 46 điểm tiềm ẩn TNGT, điểm giao cắt phức tạp trong đợt 2-2017; hoàn thành cải tạo và đưa vào sử dụng một số đèn tín hiệu giao thông. Phối hợp với UBND các quận, huyện ra quân kiểm tra, sắp xếp, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Bài và ảnh: THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.