Cận cảnh hầm chui 118 tỉ đồng nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

.

ĐNO - Sau hơn 10 tháng thi công, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe kỹ thuật, về đích trước 2 tháng (kế hoạch là tháng 12-2017), kịp thời gian phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Từng dòng phương tiện lưu thông êm thuận qua hầm chui.
Các dòng phương tiện lưu thông thuận tiện, nhanh chóng qua hầm chui. Ảnh: THÀNH LÂN
a
Hầm chui Điện Biên Phủ hoàn thành, xóa nỗi lo ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Ảnh: THÀNH LÂN

Sau khi hầm chui được thông xe, tình trạng ùn tắc giao thông được giảm tải rõ rệt, dưới hai hầm chui, lòng đường thoáng rộng, xe chạy xuyên suốt và không có điểm dừng nên việc lưu thông khá dễ dàng.

Tình trạng giao thông các tuyến đường rẽ về Nguyễn Tri Phương, Lê Độ được hạ nhiệt và giảm tình trạng tắc nghẽn.

thông xe hầm chui Điện Biên Phủ để giải tỏa ùn tắc giao thông
Việc thông xe hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đã giúp giải tỏa ùn tắc giao thông. Ảnh: THÀNH LÂN
Mỗi nhánh hầm chui được thiết kế hai làn xe cùng hệ thống đèn chiếu sáng tiêu chuẩn.
Mỗi nhánh hầm chui được thiết kế hai làn xe cùng hệ thống đèn chiếu sáng tiêu chuẩn. Ảnh: THÀNH LÂN
Hầm chui Điện Biên Phủ hoàn thành, xóa nỗi lo ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
Hầm chui Điện Biên Phủ hoàn thành, xóa nỗi lo ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Ảnh: THÀNH LÂN
Hoàn thiện phần cảnh quan, cây cối dọc theo thành hầm.
Cây xanh tạo cảnh quan dọc theo thành hầm. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo thiết kế, hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, với tĩnh không cao 4,75m và tổng chiều dài 409m, gồm 80m hầm kín và 180m hầm hở. Vốn đầu tư 118,3 tỉ đồng từ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

â
Làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT giữa hai hầm chui chưa được trải nhựa. Ảnh: THÀNH LÂN

Tuy nhiên công trình vẫn chưa thực sự hoàn thành, hiện làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT giữa hai hầm chui chưa được trải nhựa và đang trong quá trình thi công, các hạng mục vỉa hè, cầu cống, điểm giao thoa giữa các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Lê Độ… vẫn còn ngổn ngang. Các hạng mục này tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới.

dòng người nối đuôi nhau lưu thông trên trục đường huyết mạch Điện Biên Phủ dẫn về trung tâm TP
Dòng người và xe nối đuôi nhau lưu thông trên trục đường huyết mạch Điện Biên Phủ. Ảnh: THÀNH LÂN

THÀNH LÂN

 

 

;
.
.
.
.
.