Làng hoa Hòa Cường thấp thỏm vụ Tết

.

ĐNO - Mưa cùng thời tiết lạnh kéo dài khiến bà con trồng hoa ở làng hoa Hòa Cường (quận Hải Châu) thấp thỏm lo cho vụ hoa Tết khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang gần kề.

Những ngày này, người dân trồng hoa đang hối hả “chạy đua” cùng thời gian, với mong muốn đưa hoa nở đúng dịp, kịp thời phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán.

2.	Do thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài, nhiều luống hoa vạn thọ đã trổ sớm trước Tết khiến người trồng hoa thấp thỏm.
Do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, nhiều luống hoa vạn thọ đã trổ sớm trước Tết khiến người trồng hoa thấp thỏm lo âu.
3.	Vườn hoa của chị Trần Thị Thu Thủy (Làng hoa Hòa Cường) có khoảng 1.500 cây hoa đã được đưa vào chậu, chuẩn bị cung ứng cho thị trường.
Vườn hoa của chị Trần Thị Thu Thủy (làng hoa Hòa Cường) có khoảng 1.500 cây hoa đã được đưa vào chậu, chuẩn bị cung ứng cho thị trường.
4.	Nhiều chủ vườn thuê nhân công “cấp tốc” để chăm sóc hoa với tiền công từ 150 nghìn/người/ngày.
Nhiều chủ vườn thuê nhân công “cấp tốc” để chăm sóc hoa với tiền công từ 150 nghìn/người/ngày.
5.	Vì lo ngại hoa trổ sớm do thời tiết, nhiều chủ vườn đã phải cho nhân công ngắt bớt những nụ hoa có thể trổ sớm trước Tết.
Vì lo ngại hoa trổ sớm do thời tiết, nhiều chủ vườn đã phải cho nhân công ngắt bớt những nụ hoa có thể trổ sớm trước Tết.
6.	Việc tưới tiêu được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm năng suất hoa tốt nhất.
Việc tưới tiêu được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm năng suất hoa tốt nhất.
7.	Những chậu cúc đại đóa đã được cắt tỉa lá và ngắt nụ, chuẩn bị được thương lái thu mua.
Những chậu cúc đại đóa đã được cắt tỉa lá và ngắt nụ, chuẩn bị được thương lái thu mua.
8.	Theo ước tính của những chủ vườn, nếu chăm sóc kỹ lưỡng thì tỉ lệ hoa nở đúng dịp Tết vào khoảng 40 đến 50%.
Theo ước tính của những chủ vườn, nếu chăm sóc kỹ lưỡng thì tỉ lệ hoa nở đúng dịp Tết vào khoảng 40-50%.

 XUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.
.