Nhộn nhịp chợ Tết

.

Không khí mua bán tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng đang nhộn nhịp. Hầu hết các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết đều tăng giá, nhất là các mặt hàng đồ cúng, thực phẩm chế biến, rau củ quả…

Không chỉ các mặt hàng thực phẩm, nhiều mặt hàng khô cũng đắt khách.
Không chỉ các mặt hàng thực phẩm, nhiều mặt hàng khô cũng đắt khách.

Từ sáng sớm 22 tháng Chạp, chợ Đống Đa đã đông đúc người ra vào. Chuẩn bị lễ cúng ông Táo về trời nên ai cũng hối hả tranh thủ mua vài bộ đồ cúng ông Táo, vàng mã, ít trái cây, người thì hỏi mua bánh chưng, xôi chè… Bà Hải, một tiểu thương bán hàng vàng mã trong chợ Đống Đa nói: “Năm nào cũng vậy, cứ ngoài rằm tháng Chạp, tôi liên tục nhập hàng vàng mã về bán. Bộ đồ cúng ông Táo đầy đủ có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/bộ cỡ trung, bộ lớn có giá trên dưới 100.000 đồng/bộ”.

Tại chợ Cồn, các gian hàng như trái cây, rau, thịt có khá đông người hỏi mua. Theo khảo sát của chúng tôi, một số loại trái cây được nhập về nhiều và tăng giá nhẹ so với ngày thường. Chị Hoa, chủ sạp trái cây cho hay, các loại trái cây năm nay khá phong phú và theo từng phân khúc khách hàng, giá cả theo đó cũng khác nhau, như cam 35.000 - 50.000 đồng/kg; thanh long 40.000 - 45.000 đồng/kg; dưa hấu 15.000 - 20.000 đồng/kg…

Riêng các loại trái cây nhập khẩu như nho Mỹ có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg; táo Mỹ 60.000 - 70.000 đồng/kg; hoặc các loại trái cây loại to, đẹp cũng có giá nhỉnh hơn so với loại bình thường.

Các loại rau cải, rau dền, rau muống, mùng tơi… đều tăng từ 3.000-5.000 đồng/bó; hải sản như tôm, cua, mực cũng tăng hơn trước, cụ thể như cua 280.000 - 320.000 đồng/kg; mực giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ…; thịt heo dao động từ 80.000 - 110.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò cũng có nhiều thay đổi vì nhu cầu thị trường cao từ 250.000 - 300.000 đồng/kg tùy loại.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, tiểu thương bán rau ở chợ Cồn cho biết, sức mua cũng đã bắt đầu tăng so với ngày thường do các gia đình làm liên hoan cuối năm, các đơn vị làm tất niên… Giá rau xanh năm nay tăng đáng kể so với ngày thường vì mưa bão nhiều, nhiều nhà vườn mất trắng. Việc vận chuyển rau xanh từ nơi khác về do các loại cước phí cũng tăng cao nên giá cũng tăng theo. Với đà này, những ngày cận Tết, giá các loại rau củ có thể tăng thêm.

Ngoài các mặt hàng thực phẩm, rau quả, các loại bánh chưng, bánh tét cũng được nhiều người chọn mua. Khảo sát giá cho thấy, bánh chưng có giá trung bình từ 30.000 - 35.000 đồng/chiếc, bánh tét 40.000 - 45.000 đồng/chiếc. Các loại dưa món, kiệu muối cũng được bày bán rất nhiều.

Tại chợ Đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), nguồn hàng hiện khá dồi dào. Theo ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường, hiện nay, hàng chưa về nhiều do thời tiết lạnh, trung bình mỗi ngày có khoảng 350 tấn hàng các loại được đưa về chợ.

Chợ tuy đông hơn ngày thường nhưng có lẽ từ 25-28 tháng Chạp, chợ sẽ nhộn nhịp hơn. Các mặt hàng như rau, củ, quả được nhập các tiểu thương nhập về từ những mối hàng quen từ các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng; các loại trái cây được nhập về từ Tây Ninh, Bình Thuận, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh…

Theo đánh giá của Sở Công thương, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá dồi dào. Sở Công thương không thực hiện chương trình bình ổn giá thịt heo nhưng Công ty TNHH Đắc Vinh có 10 quầy hàng bình ổn giá tại các chợ. Theo ông Phan Đắc Vinh, Giám đốc công ty, trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng Chạp dự kiến sẽ bán ra khoảng 10-15 tấn thịt các loại với giá bình ổn để phục vụ người dân thành phố.

Bài và ảnh: NHẬT HẠ

;
.
.
.
.
.
.