Chống thất thoát nước trên tuyến truyền dẫn cấp 1

.

Ngày 15-6, tại Đà Nẵng, Chi hội Cấp thoát nước miền Trung - Tây Nguyên (Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam) tổ chức hội thảo “Chống thất thoát nước trên tuyến truyền dẫn cấp 1”.

Hội thảo xác định, việc chống thất thoát nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch cấp nước an toàn, đủ lượng nước, bảo đảm chất lượng nước theo quy chuẩn, quy định. Thất thoát nước tại các đơn vị cấp nước thường có hai nguyên nhân chính là thất thoát do nguyên nhân quản lý và thất thoát do nguyên nhân kỹ thuật. Nguyên nhân kỹ thuật là chủ yếu bởi thất thoát nước xuất hiện việc rò rỉ trên mạng lưới tuyến ống cấp nước, thi công không đúng kỹ thuật… Hội thảo còn giới thiệu về giải pháp sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới của ngành để nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước trong thời gian đến.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2147/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 với mục tiêu huy động và tập trung các nguồn lực cho hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân từ 30% năm 2009 xuống dưới 15% vào năm 2025. Tại Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ thất thu và thất thoát nước. Đến nay, tỷ lệ chống thất thoát đã giảm từ 16,73% năm 2016 chỉ còn 15,25% vào năm 2017.

Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.
.