Cải tạo các nút giao thông tiềm ẩn tai nạn

.

Trước tình hình mất an toàn giao thông, các đơn vị chức năng đang triển khai cải tạo, xử lý 15 nút giao thông trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhiều nút giao thông có vòng xuyến bán kính lớn đã được lên phương án cải tạo hoặc đưa vào lộ trình xử lý trong thời gian đến.

Thi công cải tạo nút giao thông phía tây cầu Tiên Sơn để giảm thiểu tai nạn giao thông.
Thi công cải tạo nút giao thông phía tây cầu Tiên Sơn để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trên những tuyến đường có nhiều xe rơ-moóc, xe khách, xe tải… với mật độ lưu thông lớn như: quốc lộ 14B (đường Yết Kiêu, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Cách mạng Tháng Tám…), việc xây dựng các nút giao thông có vòng xuyến bán kính lớn nhằm bảo đảm chiều dài đoạn tách, nhập dòng xe khi lưu thông ra, vào nút và bán kính quay vòng, chuyển hướng của các phương tiện có chiều dài lớn.

Nhưng thực tế, các vòng xuyến bán kính lớn đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong quá trình người điều khiển phương tiện “ôm cua” vòng xuyến. Đơn cử, vòng xuyến phía đông cầu Sông Hàn từng xảy ra nhiều vụ xe sơ-mi rơ-moóc làm rơi cả thùng container, rơi những thớt gỗ tròn dài hàng chục mét và nhiều xe tải tông người điều khiển xe máy.

Là nơi từng xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm, nút giao thông có vòng xuyến bán kính lớn ở phía đông cầu Tiên Sơn (đường dẫn lên cầu Tiên Sơn - Lê Văn Hiến - Hồ Xuân Hương) được cải tạo và bỏ vòng xuyến. Nhờ đó, TNGT giảm hẳn và khá an toàn khi bố trí dải phân làn xe máy riêng, ô-tô tải riêng.

Phát huy kết quả đó, hiện nay, các đơn vị liên quan đang cải tạo nút giao thông có vòng xuyến bán kính lớn ở phía tây cầu Tiên Sơn (nút giao đường 2 Tháng 9 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách mạng Tháng Tám) theo hướng mở rộng mặt đường xe chạy (thu hẹp vòng xuyến) để bố trí các vệt chuyển làn hướng rẽ phải. Đồng thời, bổ sung dải phân cách bằng bê-tông để phân làn xe tải và container rẽ phải trực tiếp, kéo dài dải phân cách các nhánh để giảm hành trình qua nút và bố trí đèn tín hiệu giao thông 3 pha.

Bên cạnh đó, nút giao thông Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành đang triển khai tháo dỡ vòng xuyến bán kính lớn để bố trí hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, thu hẹp dải phân cách đuôi cá, bố trí làn riêng cho phương tiện rẽ trái, kéo dài dải phân cách giữa về phía tâm nút nhằm rút ngắn hành trình cho phương tiện đi qua nút…

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố cho hay, sở đã có phương án và chuẩn bị triển khai cải tạo một số nút giao thông vòng xuyến có bán kính lớn trên lộ trình xe buýt nhanh BRT chạy qua như: nút giao thông Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền, Nguyễn Văn Thoại - Ngô Quyền… Đối với các nút giao thông ở phía bắc đường dẫn cầu Rồng (nút giao thông Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, phía đông cầu Sông Hàn…), từ nay đến năm 2022, sẽ có phương án cải tạo các nút giao thông này theo lộ trình.

Sở Giao thông vận tải cũng vừa cấp phép cho Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông triển khai thi công, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Theo đó, lắp đặt cọc su mềm tại đầu dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp về phía giao với đường Trần Hữu Tước khoảng 20m và lắp đặt 1 trụ đèn nhấp nháy ánh sáng vàng kèm biển báo chú ý quan sát trên đường Võ Nguyên Giáp. Công tác hoàn thành chậm nhất là ngày 31-7-2018 tại 13 nút giao thông.

Với nút giao thông Lê Văn Hiến - Trần Quốc Hoàn - Lương Thúc Kỳ, tiến hành kéo dài hai đầu dải phân cách đường Lê Văn Hiến bằng các cấu kiện đảo mềm lắp ghép dài khoảng 8m, lắp đặt 3 trụ đèn nháy vàng kèm biển báo chú ý quan sát. Lắp đặt các biển báo đi chậm, chú ý quan sát  theo hướng lưu thông vào các nút giao và bổ sung các vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi các nút giao thông Hà Kỳ Ngộ - Vương Thừa Vũ - Hồ Nghinh, Hồ Nghinh - Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Nghinh - Morrison, Trần Nhân Tông - Bình Than, Nguyễn Trung Trực - Ngô Quyền.

Tiến hành bổ sung vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi các nút giao thông Lý Đạo Thành - Chu Huy Mân, Phạm Cự Lượng - Lê Hữu Trác, Hồ Thấu - Hà Kỳ Ngộ, Đặng Thái Thân - Nguyễn Văn Nguyễn - Lê Văn Hiến, Lê Văn Hiến - Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan - Mỹ Đa Đông 12. Những nút giao thông có diện tích lớn và không bảo đảm chiếu sáng sẽ được lắp đặt bổ sung trụ, bóng đèn điện chiếu sáng…

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tiến hành lắp đặt biển báo cấm đỗ xe khách trên 16 chỗ ngồi từ 17 giờ đến 23 giờ hằng ngày trên đường Ngô Quyền (đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh); lắp đặt biển báo cấm đỗ xe trên đoạn đường Hoàng Diệu dài khoảng 60m đoạn từ cổng B của khu chung cư chợ Mới đến nút giao với đường Duy Tân nhằm chống ùn tắc giao thông; bổ sung các cụm vạch sơn người đi bộ qua đường trên đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp để bảo đảm an toàn giao thông.

Bài và ảnh: NAM TRÂN

;
.
.
.
.
.
.