Dân cản trở thi công dự án Khu công nghệ cao vì không bố trí tái định cư

.

Thời gian qua, nhiều hộ giải tỏa ở dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm kéo dài thời gian chờ giải tỏa và còn cản trở thi công. Một số hộ giải tỏa cho biết nguyên nhân của việc cản trở trên là do bị thu hồi đất với diện tích lớn nhưng không bố trí tái định cư (TĐC).

Đơn vị thi công đang đào đất để san nền, nhưng hộ bà Nguyễn Thị Bình yêu cầu dừng, không cho thi công và kiến nghị đền bù thỏa đáng, bố trí tái định cư. Ảnh: H.HIỆP
Đơn vị thi công đang đào đất để san nền, nhưng hộ bà Nguyễn Thị Bình yêu cầu dừng, không cho thi công và kiến nghị đền bù thỏa đáng, bố trí tái định cư. Ảnh: H.HIỆP

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, tại khu vực đường số 11, đường số 14 nối dài và khu vực ưu tiên san nền giai đoạn 2 của dự án, còn lại một hồ sơ của hộ ông Trương Công Nhạn (thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên) chưa bàn giao mặt bằng.

Hộ ông Nhạn đã được hội đồng giải phóng mặt bằng (HĐGPMB) tiếp dân lần cuối để giải quyết các kiến nghị và hiện đang trình UBND thành phố phê duyệt các đề xuất hỗ trợ, đền bù giải tỏa...

Bà Lê Thị Cúc, vợ của ông Trương Công Nhạn, bày tỏ: “Chúng tôi bị thu hồi đất quá lớn, hơn 37,5 sào đất (18.801,1m2), nhưng đền bù không thỏa đáng và không được bố trí lô đất nào cả. Vì thế, chúng tôi không thể bàn giao mặt bằng”.

Theo bà Cúc, về nguồn gốc sử dụng đất, tại đơn xin xác nhận đất khai hoang của gia đình được UBND xã Hòa Liên xác nhận ngày 22-3-2004, ông Nhạn có khai hoang đất để sản xuất với diện tích khoảng 3ha và trồng cây, phát triển sản xuất. Hộ ông Nhạn có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Hiện trạng sử dụng đất có nhà trại, trồng keo lá tràm, cây ăn quả, lúa, sả…

Tại phiếu họp lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 15-11-2017 xác định thửa đất của ông Trương Công Nhạn và bà Lê Thị Cúc sử dụng từ năm 1990 để trồng khoai, sắn, mía, chuối, mít, làm trại chăn nuôi…

“Chúng tôi rất vất vả để khai hoang mảnh đất này từ rất lâu, nhưng giải tỏa mà không được bố trí lại lô đất nào cả. Số tiền đền bù và hỗ trợ cũng không thỏa đáng và không thể mua lại đất để làm nhà ở cho con. Sau khi HĐGPMB tiếp dân lần cuối, chúng tôi có đơn gửi các cơ quan chức năng của thành phố xin cứu xét, kiến nghị đền bù thỏa đáng và bố trí TĐC với diện tích tối thiểu bằng hạn mức giao đất của Nhà nước tại xã Hòa Liên”, bà Cúc nói.

Nhiều khu vực tại dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng thi công dang dở vì vướng mặt bằng và dân cản trở thi công.
Nhiều khu vực tại dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng thi công dang dở vì vướng mặt bằng và dân cản trở thi công.

Hộ bà Nguyễn Thị Bình (thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên) có đến 4 hồ sơ giải tỏa nhà, đất (416S, 417S, 894, 903) thuộc dự án Khu CNC Đà Nẵng với tổng diện tích đất thu hồi 6.310,3m2, trong đó có 494,1m2 đất ở. Hộ bà Bình không đồng ý bàn giao mặt bằng và cản trở thi công với lý do đền bù không thỏa đáng và chỉ bố trí 2 lô đất TĐC.

“Chưa giải quyết theo nguyện vọng gia đình tôi mà đơn vị thi công đem xe đào đến múc đất của nhà tôi ở bên tuyến đường nhựa nên tôi yêu cầu dừng và không cho thi công. Với tổng diện tích thu hồi đến 6.310,3m2, trong đó có 494,1m2 đất ở mà chỉ bố trí 2 lô đất TĐC là quá thiệt thòi cho gia đình tôi.

Đặc biệt, thu hồi diện tích 4.420,5m2 đất trồng cây lâu năm nằm liền kề nhà ở, nơi mà tôi dự định cắt ra để cho con cái mà không bố trí lại một lô đất nào cả. Nguyện vọng của gia đình tôi là bố trí thêm 2 lô đất TĐC và xem xét nâng giá đền bù về đất, vật kiến trúc”, bà Bình kiến nghị.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu CNC Đà Nẵng, trong khu vực giải tỏa để thực hiện giai đoạn 1 (rộng 64,43ha) của dự án, có 872 hồ sơ giải tỏa, nhưng từ đầu năm 2018 đến nay mới chỉ có 20 hồ sơ bàn giao mặt bằng (đạt 12,5%), hiện còn đến 140 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng.

Do vướng mặt bằng nên không thể thi công hoàn thành các hạng mục như: đường số 1, đường số 5, đường số 9 nối dài về phía nam (bao gồm cầu C1, C5); đường số 16, đường số 18, san nền giai đoạn 1...

Tại khu vực giải tỏa giai đoạn 2 (rộng 187ha) của dự án, còn 71/495 hồ sơ giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ có 20 hồ sơ bàn giao mặt bằng (đạt 21%); vì vậy không thể triển khai thi công hoàn thành các hạng mục như: đường số 11, đường số 14 nối dài, san nền giai đoạn 2...

Tại khu vực giải tỏa giai đoạn 3 của dự án, trong năm 2018 ưu tiên giải tỏa các hồ sơ thuộc tuyến đường bao hồ Hòa Trung (6,7km) với 125 hồ sơ giải tỏa. Nhưng từ đầu năm đến nay mới chỉ bàn giao mặt bằng 4 hồ sơ, còn 19 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Vì vậy, đơn vị mới chỉ triển khai thi công 3 đoạn đường bao với tổng chiều dài chưa đầy 1,5km.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban quản lý Khu CNC Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo huyện Hòa Vang, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh số 3 đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các hồ sơ giải tỏa thuộc phạm vi thi công đường số 1 và đường số 5 nối dài về phía nam, đường số 11 và đường số 14 nối dài, tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung và đường bao hồ Hòa Trung để bảo đảm thoát nước, tránh bị ngập nhà dân...

Đơn vị này cũng đề nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 hồ sơ giải tỏa còn lại thuộc Dự án Khu TĐC Tân Ninh mà người dân đang cản trở phải tạm ngừng thi công từ tháng 4-2018 đến nay. Việc giải quyết sớm những vướng mắc sẽ giúp triển khai thi công đồng bộ, khớp nối hoàn chỉnh hạ tầng khu TĐC, có đất bố trí cho các hộ giải tỏa dự án.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.