Đà Nẵng quảng bá tiềm năng, thế mạnh tại WEF ASEAN 2018

.

Từ ngày 11 đến 13-9, Việt Nam đăng cai Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018). Đây là cơ hội để thành phố Đà Nẵng tranh thủ tiếp cận, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình đến các đối tác, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (hàng trước, thứ hai, từ phải) dự buổi tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuỗi hoạt động tại WEF ASEAN 2018.  				                    Ảnh: P.V
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (hàng trước, thứ hai, từ phải) dự buổi tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuỗi hoạt động tại WEF ASEAN 2018. Ảnh: P.V

Tham gia sự kiện này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, chính quyền Đà Nẵng đã, đang và luôn nỗ lực trong việc nâng cao vai trò đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ của các cấp chính quyền nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Điều đó được thể hiện qua việc thành phố luôn nằm trong danh sách các địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số đánh giá như PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index... WEF ASEAN 2018 là dịp quan trọng để Đà Nẵng thông tin đến các đối tác trong nước và quốc tế những chính sách thể hiện sự thiện chí, sự minh bạch, công bằng trong thu hút đầu tư của mình.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động chung tại WEF ASEAN 2018 lần thứ 27 với chủ đề “ASEAN thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” - sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu đại diện các chính phủ, doanh nghiệp, hơn 300 phóng viên trong nước và quốc tế, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hơn 10 buổi làm việc song phương với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của thế giới và khu vực như: Tập đoàn Visa, Schneider Electric, Emotiv, Mitsubishi, Hitachi Asia, Cisco, Nokia, Ericsson, Philips Electronics, Shipa Freight UAE... Tại các buổi gặp song phương, lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin-viễn thông, điện tử-tự động hóa, logistics, y tế, tài chính... của Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tập đoàn Cisco System, Nokia quan tâm về sự phát triển ICT, đô thị thông minh của Đà Nẵng trong thời gian đến. Đồng quan điểm và nhu cầu, ông Olivier Oullier, Chủ tịch Công ty Emotiv (chuyên về nghiên cứu và phát triển công nghệ điện não, công nghệ điều khiển tự động bằng điện não) tìm hiểu về hạ tầng, nhân lực, các khu công nghệ thông tin và các chính sách ưu đãi đầu tư của Đà Nẵng để công ty có những chiến lược phát triển mới.

Ông Tommy Leong, Giám đốc vùng Đông Á và Nhật, Công ty Schneider Electric kiêm thành viên Ban Giám đốc Phòng Thương mại và Quốc tế Singapore cho biết, Việt Nam là quốc gia đang nổi lên trong khu vực và là một trong những thị trường mà công ty có mức tăng trưởng cao nhất.

Qua tìm hiểu những tiềm năng và lợi thế của Đà Nẵng, ông Tommy Leong cam kết sẽ khuyến khích các đối tác tìm hiểu đầu tư vào Đà Nẵng và trong tương lai dài hạn sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi sản xuất của công ty tại thành phố.

Đồng thời, công ty đề xuất được tham gia dự án thành phố thông minh, dự án sử dụng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những đề xuất của Công ty Schneider Electric và đề nghị công ty tham gia ý kiến đề án thành phố thông minh, nghiên cứu tham gia tư vấn chính sách, dự án sử dụng năng lượng mặt trời, nhất là khu vực nội đô của thành phố.

Ông Denis Brunetti, Tổng Giám đốc Ericsson tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) đề xuất Đà Nẵng cần sớm đẩy nhanh dự án thành phố thông minh, hoàn thiện khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung để Ericsson nói riêng và các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai hiệu quả đầu tư vào Đà Nẵng.

Đồng thời, thành phố tập trung thu hút thêm nhân lực người nước ngoài đến làm việc và sinh sống để tận hưởng những giá trị của thiên nhiên mang lại cho thành phố.

Trong lĩnh vực logistics, theo định hướng của thành phố về tập trung phát triển hệ thống cảng hàng không, cảng biển (cảng Liên Chiểu, mở rộng cảng Tiên Sa) và các khu ngoại quan, hậu cần logistics, ông Toby Edwards, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ship & Freight UAE, Tập đoàn Agility mong muốn đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng để phục vụ các doanh nghiệp thành phố và các khu vực lân cận. Đồng thời, công ty đề xuất Đà Nẵng tập trung phát triển hơn nữa để trở thành là trung tâm logistics của Việt Nam và khu vực.

Được biết, trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến nay, thành phố thu hút được hơn 632 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 3,16 tỷ USD.

Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tham gia tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng thương mại, du lịch, dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp và đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố, góp phần gia tăng vốn đầu tư phát triển và tạo việc làm cho hơn 53.000 lao động. Với những kết quả như trên, Đà Nẵng xác định tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước là một trong những hoạt động quan trọng nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian đến.

ĐỖ QUỲNH TRÂM

;
.
.
.
.
.
.