Giá thịt heo có giảm

.

ĐNO - Ngày 23-10, tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố như: chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ Mới, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn…, giá thịt heo giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 9.

Tại nhiều chợ lớn trên địa bàn thành phố, giá thịt heo đang có xu hướng giảm khoảng 5.000 đồng/kg.
Tại nhiều chợ lớn trên địa bàn thành phố, giá thịt heo đang có xu hướng giảm khoảng 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá thịt heo mông loại thường giảm từ 95.000 đồng/kg xuống còn 90.000 đồng/kg; thịt mông loại ngon vẫn giữ mức 100.000 đồng/kg; thịt vai ít mỡ từ 110.000 đồng/kg xuống còn 100.000 đồng/kg; giò heo từ 90.000 đồng/kg xuống còn 80.000-85.000 đồng/kg. Đặc biệt, sườn non giảm nhiều từ 140.000 đồng/kg xuống còn 120.000 đồng/kg.

Theo ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương thành phố), tuần qua giá thịt heo có dấu hiệu giảm, giá heo hơi tại lò mổ dao động từ 50.000-53.000 đồng/kg. Ông Minh lý giải, có thể do những người nuôi heo ở các vùng cao đang có tâm lý bán heo để tránh thiệt hại khi mùa mưa lũ đang tới gần.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập heo từ các tỉnh miền Bắc đang giảm khá mạnh, cung nhiều hơn cầu gây ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ heo các tỉnh miền Trung (trong đó có tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng). Bộ Công thương cũng vừa khuyến cáo người dân không nên vì ham giá rẻ mà mua thịt ở những điểm bán hàng trôi nổi, chưa qua kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Ông Minh khẳng định, từ nay đến Tết dương lịch 2019, nguồn cung ứng thịt heo tại Đà Nẵng sẽ bảo đảm ổn định. 

Tin và ảnh: KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.
.