Xử lý các điểm "đen" tai nạn giao thông

.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố, có một số điểm “đen” tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT). Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) triển khai nhiều giải pháp để xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Từ khi được cải tạo, nâng cấp, có đèn xanh đèn đỏ, giao thông tại nút giao phía tây cầu Tiên Sơn trở nên trật tự, thông suốt.
Từ khi được cải tạo, nâng cấp, có đèn xanh đèn đỏ, giao thông tại nút giao phía tây cầu Tiên Sơn trở nên trật tự, thông suốt.

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT), hiện toàn thành phố có hơn 972.000 phương tiện cá nhân; trong đó có hơn 888.000 xe máy, hơn 7.200 xe máy điện và gần 77.000 ô-tô. Đáng chú ý, số lượng phương tiện cá nhân đăng ký mới tiếp tục tăng, ô-tô đăng ký mới tăng 11%, mô-tô tăng hơn 12%, dẫn đến mật độ giao thông ngày càng dày đặc, nhất là khu vực trung tâm thành phố, khiến ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính. Thực tế trong thời gian qua cho thấy, các nút giao vòng xuyến có đảo lớn thường xuyên gây ùn tắc giao thông và TNGT.

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành - Trịnh Đình Thảo là nút giao thông nằm ở trung tâm thành phố nên có mật độ giao thông đông đúc, nhất là vào buổi sáng và buổi chiều. Trong khi đó, nút giao này lại có đảo giao thông lớn.

Vì vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu phân luồng phương tiện trong điều kiện hiện nay, toàn bộ đảo giao thông ở khu vực giữa nút được dỡ bỏ, các dải phân cách tiếp giáp với nút từ 4 phía được cắt bớt để mở rộng, đáp ứng yêu cầu tách luồng giao thông.

Khu vực giữa nút được điều hoàn giao thông bằng đèn tín hiệu, các phương tiện rẽ phải không nằm trong phạm vi điều hòa của đèn và được lưu thông liên tục… Cùng với đó, hàng loạt nút giao khác cũng được các ngành chức năng của thành phố dỡ bỏ, để triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tập trung triển khai sửa chữa hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị thành phố.

Cụ thể, các đơn vị triển khai thi công sửa chữa cầu Nam Ô (cũ), sửa chữa 5 tuyến đường: Nguyễn Văn Linh, Lê Thanh Nghị, Bạch Đằng, ĐT.602, Lê Văn Hiến; sửa chữa, sơn lại cọc tiêu dẫn hướng cầu Cẩm Lệ, lan can đường Bạch Đằng; sơn các vạch sơn bị mờ tại một số nút giao thông và các tuyến đường:

Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi; đường ĐT.601; thực hiện sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ lẻ trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14B...; đồng thời, hoàn thành các giải pháp xử lý 43 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 1 năm 2018. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục đề xuất xử lý trong đợt 2 với 22 vị trí, khu vực trên địa bàn các quận, huyện.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và ngăn ngừa TNGT ở các đầu mối giao thông chính trên địa bàn thành phố, Sở GTVT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai nhiều giải pháp, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT, trong đó, có giải pháp nâng cấp, cải tạo các nút giao thông bằng việc phân làn, phân luồng, tăng diện tích lưu thông, thảm nhựa mặt đường... nhất là lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang cải tạo nút giao thông có vòng xuyến bán kính lớn ở nút giao Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành, đồng thời đưa vào vận hành nút giao phía tây cầu Tiên Sơn (nút giao đường 2 Tháng 9 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách mạng Tháng Tám) theo hướng mở rộng mặt đường xe chạy để bố trí các vệt chuyển làn hướng rẽ phải; bổ sung dải phân cách bằng bê-tông để phân làn xe tải và container rẽ phải trực tiếp, kéo dài dải phân cách các nhánh để giảm hành trình qua nút và bố trí đèn tín hiệu giao thông 3 pha.

Tương tự, hơn một năm nay, nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu) cũng được đưa vào sử dụng góp phần xóa bỏ tình trạng TNGT và được cải tạo theo phương án gỡ bỏ đảo trung tâm (vòng xoay) hoàn trả mặt đường, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, bố trí đường rẽ phải.

Nhờ đó, góp phần xóa bỏ tình trạng TNGT tại nút giao. Sở GTVT thành phố cũng đã hoàn thành cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 12 nút giao phức tạp, đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm hệ thống giao thông thông suốt an toàn; kết hợp triển khai cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên 12 tuyến đường, nâng tổng số lên 42 tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành  phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng xử lý 22 điểm tiềm ẩn TNGT đợt 2-2018.

Trong đó, tập trung xử lý ngay việc sơn kẻ đường, sơn gờ, vạch dẫn hướng hoặc phát quang vật cản tầm nhìn, cắm biển cảnh báo, phân luồng, hạn chế nhóm phương tiện theo giờ cao điểm, hạn chế tốc độ tại các khu vực có công trường xây dựng, trước cửa trường học, khu công nghiệp, ưu tiên bố trí đèn chiếu sáng tại các nút giao khu dân cư, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh buôn bán che khuất tầm nhìn tại các nút giao…

Bài và ảnh: THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.
.
.