Bao giờ thi công công trình chống ngập?

.

Một số công trình chống ngập trên địa bàn đã được quy hoạch và cho phép đầu tư từ năm 2014 và năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Những công trình này nếu hoàn thành trước mùa mưa 2018 như dự kiến, thì khu vực trung tâm thành phố không phải hứng chịu liên tiếp 2 trận ngập nặng nề vào ngày 9 và 10-12-2018.

Tuyến đường Lý Tự Trọng ngập nước kéo dài do chưa thi công công trình xử lý thoát nước đường Hải Hồ và khu vực lân cận.  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến đường Lý Tự Trọng ngập nước kéo dài do chưa thi công công trình xử lý thoát nước đường Hải Hồ và khu vực lân cận. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trận mưa lớn lịch sử kéo dài từ 2 giờ sáng 9-12-2018 đến 19 giờ tối cùng ngày với lượng mưa đo được tại quận Hải Châu là 635mm, vượt khỏi tần suất mưa lớn thiết kế hệ thống thoát nước (từ 50-100 năm mới xảy ra 1 lần) đã gây ngập úng nặng nề ở trung tâm thành phố.

Đặc biệt, thời điểm ngập nước cũng là lúc triều cường (mực nước biển) dâng cao làm ngập cửa xả nước mưa của tuyến cống cuối đường Ông Ích Khiêm (ở khu đô thị Đa Phước) làm hạn chế khả năng thoát nước từ đường phố ra biển, khiến ngập sâu kéo dài ở khu vực xung quanh hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung (ngập sâu hơn 50cm), đường Hùng Vương và  Lê Duẩn (ngập sâu hơn 30cm)...

Bà Nguyễn Khoa Diệu Ninh (trú đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cho hay: “10 năm rồi đường Hùng Vương mới bị ngập sâu đến như vậy. Chúng tôi đọc báo thấy đề cập việc xây dựng trạm bơm chống ngập ở cuối tuyến cống của đường Ông Ích Khiêm đã 3-4 năm rồi, nhằm thoát nước cho khu vực xung quanh hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung ra biển, nhưng đến nay chưa thi công nên đường phố bị ngập nước sâu kéo dài.

Nước ngập đường Hùng Vương gần như cả ngày 9-12-2018 rồi rút đi và đến trưa 10-12-2018 thì ngập nước trở lại”. Trong khi đó, do chưa thi công tuyến cống thoát nước dọc đường Lý Tự Trọng, Hải Hồ nên khu vực đường Hải Hồ-Lý Tự Trọng-Đống Đa-Ông Ích Khiêm-Thanh Thủy bị ngập sâu hơn 70cm, nhưng nước về trạm bơm chống ngập Thuận Phước lại rất ít.

Theo tìm hiểu, trạm bơm chống ngập ở cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm đã được quy hoạch vào năm 2014 và UBND thành phố thống nhất về chủ trương đầu tư từ tháng 9-2015. Với công suất bơm thiết kế 25m3/s, trạm bơm này bảo đảm thoát nước hoàn toàn cho lưu vực có diện tích 1,8km2 từ ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Hàm Nghi đến cuối đường Ông Ích Khiêm khi xảy ra trận mưa có cường độ lớn đến 50mm/giờ, nhất là khi triều cường dâng cao hơn 1,4m.

Từ tháng 11-2017, UBND thành phố đã cho phép đầu tư tuyến cống hộp dưới lòng đường Lý Tự Trọng, Hải Hồ từ nguồn vốn của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên dự kiến khởi công trong tháng 4-2018 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2018.

Về nguyên nhân chậm triển khai thi công các công trình chống ngập ở trung tâm thành phố, ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, vấn đề này liên quan đến việc xin chủ trương của Ngân hàng Thế giới về sử dụng nguồn vốn tiết kiệm của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng để thi công các công trình.

“Các thủ tục, kế hoạch của công trình chống ngập úng thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng đều đã hoàn thành, đang thực hiện công tác đấu thầu”, ông Lê Tùng Lâm nói.

Mưa lớn gây ngập sâu vỉa hè và đường Hùng Vương kéo dài trong ngày 9-12-2018 do chưa thi công trạm bơm thoát nước cuối tuyến đường Ông Ích Khiêm.
Mưa lớn gây ngập sâu vỉa hè và đường Hùng Vương kéo dài trong ngày 9-12-2018 do chưa thi công trạm bơm thoát nước cuối tuyến đường Ông Ích Khiêm.

Còn ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cho biết: “Trong đợt ngập nặng nề do mưa lớn lịch sử vừa qua, cửa xả nước mưa của tuyến cống thoát nước cuối đường Ông Ích Khiêm bị ngập do triều cường cao làm nước thoát rất chậm. Nếu có trạm bơm chống ngập ở cuối tuyến cống đường này thì nước từ các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Hùng Vương, Lê Duẩn, Hải Phòng sẽ rút rất nhanh”.

Theo Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, hiện nay đơn vị đang mời thầu gói thầu xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu (gói thầu 1.9).

Gói thầu này gồm các hạng mục: Xử lý thoát nước khu vực đường Hải Hồ và vùng lân cận (xây dựng tuyến cống có khẩu độ từ 1.000x800 (mm) đến 2.500x1.200 (mm), dài 869m và hoàn trả kết cấu bó vỉa, vỉa hè, mặt đường trên tuyến; xây dựng trạm bơm cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm gồm 3 máy bơm, 3 máy lược rác tự động, cửa van ngăn triều, nhà điều hành hệ thống cấp điện cho trạm bơm; xây dựng hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến kênh Yên Thế-Bắc Sơn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến hồ Trung Nghĩa); tuyến ống thu gom nước thải từ hồ Hòa Phú ra kênh Hòa Minh, tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến hồ Hòa Phú…

Gói thầu này được thi công trong 18 tháng cộng thêm 12 tháng thực hiện trách nhiệm khắc phục sai sót…

“Nếu thực hiện nhanh các khâu xét thầu, trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt thì đến tháng 3-2019 sẽ khởi công xây dựng các hạng mục của gói thầu. Thời gian thi công trạm bơm thoát nước cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm, tuyến cống thoát nước đường Hải Hồ và vùng phụ cận dự kiến khoảng 1 năm”, ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho hay.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.