Sẵn sàng đón khách

.

* Dự kiến hơn 332.000 lượt khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đến thời điểm này các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị các hoạt động đón khách.

Du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại các khu điểm du lịch. Trong ảnh: Du khách tham quan, chụp hình tại vườn hoa đường Bạch Đằng.
Du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại các khu điểm du lịch. Trong ảnh: Du khách tham quan, chụp hình tại vườn hoa đường Bạch Đằng.

Đại diện các đơn vị lữ hành cho biết, dịp này nhiều chương trình tour Tết Nguyên đán 2019 được tổ chức cho khách du xuân đón Tết như Chi nhánh Saigontourist Đà Nẵng tổ chức nhiều tour đặc sắc du lịch, tri ân khách hàng bằng sự kiện “Tuần lễ vàng” giảm đến 10 triệu đồng mỗi khách cho các tour đi Đông Nam Á, tour Malaysia - Singapore; tour du lịch Mỹ New York - Philadelphia - Washington D.C- Las Vegas - Universal Studios - Los Angeles…

Chi nhánh Vietravel Đà Nẵng tổ chức chương trình khuyến mại Xuân 2019 độc đáo và tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường du lịch Việt Nam, với thông điệp “Du xuân ngày Tết - gắn kết yêu thương” với chương trình khuyến mại diễn ra từ 15-1 đến 20-2-2019; Vitours có những khuyến mãi đặc biệt để tri ân khách hàng như tour “Hành trình Di sản miền Trung - Sự nối kết hoàn hảo” gồm cầu Vàng, Ký ức Hội An..., trải nghiệm nhiều hơn với 1 bữa tối tự do thưởng thức ẩm thực địa phương…

Theo thông tin từ Phòng Lưu trú (Sở Du lịch thành phố), dịp này, hầu hết các khách sạn 4 - 5 sao đều tổ chức các chương trình buffet và tiệc đếm ngược chào đón năm mới như khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort có tiệc trưa Tết sum vầy từ ngày 1 đến 10-2, lựa chọn không giới hạn trong 30 món Việt; khách sạn Novotel Đà Nẵng có chương trình tiệc và ca nhạc đặc biệt phiên bản ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 1 đến ngày 10-2); Furama Resort Đà Nẵng có chương trình “Chợ quê tết xưa” diễn ra từ 29 đến 31-1... Du khách sẽ được trở về với không gian lễ hội đượm màu văn hóa dân gian như lũy tre làng, nhà tranh, chiếu cói, mâm đồng, lồng đèn, pháo đỏ, thưởng thức các món ăn truyền thống, các trò chơi dân gian, viết thư pháp, bài chòi…

Các khu, điểm du lịch cũng có nhiều hoạt động làm điểm nhấn để phục vụ du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng… Tết này, du khách đến khu du lịch Bà Nà Hills sẽ được tham gia lễ hội Hoa Tulip từ ngày 10-2; hơn 1 triệu bông tulip muôn màu sẽ được sắp đặt, cùng khoe sắc trong những đại cảnh rực rỡ và độc đáo trên đỉnh núi Chúa tại lễ hội hoa “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Tại công viên Sun World Danang Wonders có Lễ hội hoa xuân độc đáo mang tên “Heo vàng gõ cửa”, đón khách từ ngày 5-2 và kéo dài đến hết tháng 2… Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tổ chức đón và tặng quà cho du khách đầu năm 2019; Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ ngày Tết 2019 gồm các gian hàng ẩm thực, các hoạt động trải nghiệm làm bánh chưng, viết thư pháp, trò chơi dân gian…

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho hay, đến thời điểm này, các khu, điểm du lịch chuẩn bị triển khai các công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, dịch vụ để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2019, đặc biệt là chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Một số khu điểm cũng chuẩn bị đón khách bằng một số các hoạt động khác như cải tạo cảnh quan môi trường, treo băng rôn, biểu ngữ chào năm mới, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho du khách… nhằm đem lại sự thoải mái, thân thiện cho du khách khi đến với Đà Nẵng trong dịp này.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước khoảng 332.465 lượt khách, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 162.629 lượt, tăng 23,1%, khách nội địa ước đạt 169.836 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài và ảnh: THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.