Sau Tết Nguyên đán: Giá nhiều mặt hàng hạ nhiệt

.

Sau những ngày cao điểm Tết, ngày 10-2 (mồng 6 tháng Giêng), giá nhiều mặt hàng rau xanh, thịt heo, cá, tôm và củ quả đã bắt đầu hạ nhiệt. Tại các khu chợ lớn trên địa bàn thành phố, cảnh người mua, bán đã đông đúc trở lại.

Sáng 10-2, theo khảo sát tại chợ Hàn, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng đã giảm xuống nhanh chóng. Cụ thể: cá thu (nguyên con lớn, loại 5kg) có giá 350.000 đồng/kg (những ngày giáp Tết có giá 500.000 đồng/kg); cá mú loại lớn có giá 300.000 đồng/kg (giáp Tết có giá 400.000 đồng/kg); cá bớp con lớn loại 5kg có giá 200.000 đồng/kg (giáp Tết giá 400.000 đồng/kg); thịt heo mông, vai giữ nguyên giá 100.000 đồng/kg; sườn non giá 150.000 đồng/kg (vẫn tăng 10.000 đồng/kg so với thời điểm nửa tháng trước Tết)…

Trong khi đó, giá rau xanh tại chợ Mới và chợ Đống Đa, chợ Cồn đã giảm xuống từ 2.000 - 4.000 đồng/bó, như rau cải giá 10.000 đồng/bó (giáp Tết có giá 15.000 đồng/bó); rau muống giá 12.000 đồng/bó; mồng tơi giá 10.000 đồng/bó (giáp Tết giá 15.000 đồng/bó); rau tầng ô giá 12.000 đồng/bó (giáp Tết giá 15.000 đồng/bó); khổ qua giá 60.000 đồng/kg (giáp Tết 80.000 đồng/kg); dưa leo giá 15.000 đồng/bó (giáp Tết giá 30.000 đồng/kg)…

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn cho hay, ngay từ mồng một Tết Nguyên đán, một số tiểu thương tại chợ đã mở hàng với người mua chủ yếu là khách du lịch. Năm nay, nguồn hàng sau Tết tại chợ nhanh chóng được chuyển về nên không xảy ra tình trạng tăng giá. Đặc biệt, từ ngày mồng một Tết đến nay, chợ Hàn đón khá nhiều đoàn khách du lịch đến mua sắm nên hầu như suốt 3 ngày Tết luôn có tiểu thương mở cửa thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, theo Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường, hiện nay nguồn hàng bắt đầu đổ về nhiều, vừa bảo đảm nguồn cung cho các đầu mối lớn ở các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể; đồng thời chuẩn bị cho rằm tháng Giêng và lễ cúng đất sau Tết Nguyên đán. Nguồn hàng vẫn tiếp tục thiên về các loại củ, quả, trái cây, riêng rau xanh chủ yếu nhập từ Lâm Đồng và các vườn rau từ khu vực Túy Loan (huyện Hòa Vang), vùng rau từ tỉnh Quảng Nam.

Tại chợ Cồn, các hàng thịt, cá, trái cây và hoa tập trung đông người mua nhất. Giá các loại hoa đã hạ nhiệt, như hoa lay ơn có giá 60.000 đồng/bó (giáp Tết có giá 80.000 - 120.000 đồng/bó; hoa cúc lưới vẫn giữ mức giá 50.000 đồng/bó; hoa cúc loại nhỏ có giá 10.000 đồng/cành…

Theo ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng Ban Quản lý chợ Cồn, Tết năm nay, thời tiết nắng ấm liên tục trước, trong và sau Tết nên nguồn hàng tại chợ phong phú, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, thậm chí nhiều mặt hàng như rau, củ, quả đã nhanh chóng trở về mức giá thấp hơn so với thời điểm giáp Tết.

Nhiều tiểu thương tại các chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Mới… đều cho biết năm nay nguồn cung hàng hóa phong phú từ chợ truyền thống đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi nên dễ dàng hơn cho người dân trong việc mua sắm sau Tết. Bên cạnh đó, với nguồn hàng dồi dào, đổ về từ nhiều nơi nên không xảy ra tình trạng ghim hàng, nâng giá. “Người dân bây giờ có nhiều điểm để lựa chọn mua hàng hóa nên chúng tôi không dại gì tăng giá cao để mất khách”, bà Bùi Thị Lan (tiểu thương tại chợ Cồn) bày tỏ. Còn bà Mai Thị Hoa (tiểu thương chợ Hàn) cho rằng, năm nay nguồn cung thịt heo dồi dào nên mức giá nhanh chóng trở về như cũ, không có tình trạng “cung không đủ cầu”.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.