Đẩy mạnh phát triển khởi nghiệp du lịch

.

Ngày 11-3, Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SHi) cho biết đang triển khai chương trình Khởi nghiệp du lịch (VTS) 2019 trên phạm vi toàn quốc nhằm tuyển chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp nổi bật trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, VTS 2019 có 4 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 15-1 đến 11-5), 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp du lịch có tiềm năng sẽ được tham dự các khóa học tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm tìm hiểu tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần doanh nhân, tư duy thiết kế, kỹ năng phát triển đội nhóm… Giai đoạn 2 (từ ngày 12-5 đến 22-9), khoảng 20-30 dự án chất lượng nhất của cả nước bước vào vòng ươm tạo, làm việc trực tiếp với các cố vấn, giảng viên khởi nghiệp của Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế Hà Lan.

Trong giai đoạn này, các dự án được hoàn thiện mô hình kinh doanh, trải nghiệm thị trường, phỏng vấn khách hàng, xây dựng sản phẩm mẫu và thẩm định tính khả thi của sản phẩm. Giai đoạn 3 (từ ngày 30-9 đến 22-12), khoảng 10-15 dự án được tư vấn chuyên sâu về cách xây dựng đội ngũ, hoàn thiện quy trình vận hành và quản trị, phát triển thị trường, đặc biệt là kết nối với các nhà đầu tư. Giai đoạn 4 (từ ngày 5-1-2020 - 30-6-2020), các dự án được tiếp tục hỗ trợ ươm tạo và tăng tốc vận hành, kết nối thị trường và đầu tư.

Chương trình Khởi nghiệp du lịch bắt đầu tổ chức vào năm 2017 với mục tiêu tạo ra các sản phẩm du lịch mới, khai thác các giá trị tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, từ đó lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Thông tin chi tiết và cách thức nộp hồ sơ cho VTS 2019 tại trang web: http://www.tourismstarup.com

K.NINH
 

;
;
.
.
.
.
.